Thái Nguyên: Thí sinh bước vào môn thi cuối với quyết tâm cao

GD&TĐ - Chiều 8/7, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với thời gian làm bài 60 phút. Bước vào môn thi cuối cùng với cảm giác thoải mái, các sĩ tử hy vọng đề thi "dễ thở" để kết thúc kỳ thi trọn vẹn.

Thí sinh trao đổi trước giờ thi
Thí sinh trao đổi trước giờ thi

Thí sinh thể hiện quyết tâm cao

Tại Thái Nguyên, chiều nay thời tiết mát mẻ. Nhiều điểm thi nằm ở trục chính đường quốc lộ và khu vực trung tâm, thời gian đi thi của thí sinh rơi vào giờ cao điểm nhưng tình hình giao thông khu vực này vẫn được đảm bảo, thí sinh đến điểm thi thuận lợi. Các lực lượng cảnh sát giao thông và đội hình điều phối giao thông phối hợp điều tiết nhịp nhàng. Các thành viên đội điều phối hướng dẫn phụ huynh cũng như thí sinh đỗ xe ở nơi phù hợp để tránh việc làm ách tắc trước cổng trường.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Dương Tự Minh, nhiều thí sinh có mặt từ rất sớm để bước vào thi môn cuối cùng với quyết tâm cao. Tâm lý của hầu hết thí sinh khi thi môn Ngoại ngữ khá thoải mái vì đã hoàn thành 3 bài thi trước đó. Nhiều lực lượng tình nguyện nhiệt tình hỗ trợ. Thí sinh được tình nguyện viên đưa đón, tặng nước, đồ ăn miễn phí nên phần nào đã vơi đi áp lực.

Em Lê Xuân Quế, học sinh lớp 12A5, trường THPT Dương Tự Minh (TP. Thái Nguyên) cho biết: Sáng nay, em làm bài thi khá tốt, do đó tâm lý em rất thoải mái. Tuy tiếng Anh không phải là thế mạnh nhưng em hy vọng đề thi sẽ “dễ thở” và em cũng sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin để vượt qua môn thi cuối cùng.

Em Phạm Phương Linh, Trường THPT Trại Cau (Đồng Hỷ) chia sẻ: Chúng em đã được các thầy cô cho ôn luyện nhiều dạng đề và Ngoại ngữ là một trong những môn học thế mạnh của em. Do vậy, em khá tự tin mình sẽ chinh phục môn thi này một cách thành công và cố gắng đạt số điểm giỏi khoảng 8-9 điểm môn Tiếng Anh.

Công tác tổ chức coi thi được thực hiện nghiêm túc

Trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, công tác coi thi tại 31 điểm thi trong toàn tỉnh luôn được đảm bảo thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, vấn đề phòng chống gian lận, sử dụng công nghệ cao được thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT, đảm bảo an toàn.

Công tác quản lý đề thi, bài thi đúng quy định: tủ đựng đề thi, bài thi; camera; máy nổ dự phòng được kiểm tra kỹ lưỡng; công an bảo vệ đề thi, bài thi; phó trưởng điểm trông đề, bài thi làm nhiệm vụ đúng quy định.

Cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, lực lượng thanh tra, kiểm tra làm đúng chức trách, nhiệm vụ. Không có cán bộ vi phạm quy chế. Bên cạnh đó, gần 15 nghìn thí sinh được phổ biến quy chế thi; được nhắc nhở không mang điện thoại và những vật dụng không được phép vào phòng thi. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Thí sinh được phổ biến quy chế thi; được nhắc nhở không mang điện thoại và những vật dụng không được phép vào phòng thi.

Thí sinh được phổ biến quy chế thi; được nhắc nhở không mang điện thoại và những vật dụng không được phép vào phòng thi.

Cô giáo Vương Thị Thu Hương, Phó điểm trưởng Điểm thi Trường THPT Dương Tự Minh cho biết: Điểm thi có 273 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí ở 12 phòng. Điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy chế trong suốt kỳ thi.

Thầy Lương Thành Công, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Khánh Hòa, Phó điểm trưởng điểm thi khẳng định: Điểm thi trường THPT Khánh Hòa có 2 đối tượng dự thi là học sinh khối 12 của trường (337 thí sinh) và 216 thí sinh tự do của TP.Thái Nguyên và huyện Phú Lương. Để đảm bảo an ninh, trật tự cho kỳ thi, nhà trường đã gửi văn bản đến Công an xã Sơn Cẩm, Công an TP. Thái Nguyên phối hợp, bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát trong và ngoài khu vực thi. Đối với phòng bảo quản đề thi, bài thi, Công an TP.Thái Nguyên bố trí lực lượng giám sát 24/24 giờ.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Thái Nguyên, sáng nay các thí sinh đã hoàn tất tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Đối với các môn Khoa học tự nhiên, số thí sinh dự thi môn Vật Lí là 3.240, vắng 14 em; Môn Hóa học là 3.274 thí sinh, vắng 12 em; Môn Sinh học là 3.204 thí sinh, vắng 8 em.

Đối với tổ hợp môn Khoa học xã hội, môn Lịch sử có 11.758 thí sinh dự thi, vắng 50 em; Môn Địa Lí có 11.730 thí sinh, vắng 47 em; Môn GDCD có 9.191 thí sinh dự thi, vắng 30 em. Toàn tỉnh không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.