Phát triển nhà ở xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh của các khu, cụm công nghiệp, Thái Nguyên trở thành điểm đến thu hút đông đảo lao động trong và ngoài tỉnh. Sự gia tăng dân số cơ học kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, nhất là đối với người thu nhập thấp và công nhân. Trước thực tế đó, phát triển nhà ở xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, vừa mang ý nghĩa an sinh, vừa góp phần ổn định lực lượng lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Theo thống kê, đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã chấp thuận chủ trương đầu tư 13 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô trên 17.000 căn hộ. Riêng năm 2026, tỉnh được giao hoàn thành 3.422 căn theo Nghị quyết số 07 của Chính phủ. Tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá nhu cầu thực tế, địa phương đã chủ động nâng mục tiêu lên 5.661 căn, thể hiện quyết tâm cao trong việc bảo đảm chỗ ở cho người dân.
Không dừng lại ở mục tiêu trước mắt, Thái Nguyên đặt kế hoạch phát triển từ 45.000 đến 60.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và thu hút các doanh nghiệp có năng lực tham gia phát triển nhà ở xã hội.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc áp dụng cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án nhà ở xã hội. Cơ chế này giúp tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai và đưa vào sử dụng.
Trong số các dự án đang được triển khai, Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc đã góp phần bổ sung nguồn cung đáng kể cho thị trường. Dự án có quy mô gần 1,9ha, gồm hai tòa chung cư cao 22 tầng và 26 căn nhà ở thương mại liền kề. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 1.029 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 2.400 cư dân.
Các căn hộ tại dự án có diện tích từ 30 đến 70m², được thiết kế theo hướng tối ưu hóa công năng sử dụng, phù hợp với khả năng tài chính của người thu nhập trung bình và thấp. Đặc biệt, dự án hướng đến đối tượng là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn, góp phần giải quyết bài toán an cư cho lực lượng lao động chủ lực.
Không chỉ chú trọng về số lượng, dự án còn được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các hạng mục như không gian sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, khu đỗ xe tầng hầm, hệ thống cây xanh và cảnh quan nội khu được quy hoạch bài bản, hướng tới xây dựng môi trường sống ổn định, an toàn và lâu dài cho cư dân.
Vận hành cơ chế “luồng xanh”
Tại chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân” kỳ 2, với chủ đề “Phát triển nhà ở và nhà ở xã hội”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho biết, kết thúc quý I/2026, Thái Nguyên đạt mức tăng trưởng khoảng 8,55%, nằm trong nhóm 15 địa phương cao nhất cả nước.
Cùng với việc triển khai hiệu quả quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thu hút mạnh nguồn vốn FDI. Trên nền tảng đó, nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, gia tăng nhanh.
Tỉnh đang quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, vận hành cơ chế “luồng xanh”, triển khai song song các bước đầu tư - quy hoạch nhằm rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Với định hướng đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Thái Nguyên có đủ cơ sở để hoàn thành mục tiêu phát triển 60.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030.
Có thể thấy rằng, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân ngày càng tăng, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội tại Thái Nguyên được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, đây cũng là yếu tố góp phần ổn định lực lượng lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Với định hướng rõ ràng, giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026–2030, hướng tới xây dựng đô thị phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn.