Thái Nguyên bứt tốc xuất nhập khẩu, dẫn đầu cả nước về xuất siêu

GD&TĐ - Quý I năm 2026, Thái Nguyên ghi dấu ấn nổi bật khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 15,88 tỷ USD, xuất siêu tới 3,6 tỷ USD.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra thực địa, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các dự án và chỉ đạo giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra thực địa, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các dự án và chỉ đạo giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng ấn tượng

Trong những tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế của Thái Nguyên nổi lên như một điểm sáng với hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng ấn tượng. Theo số liệu từ cơ quan thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 15,88 tỷ USD, tăng 36,8% so với quý IV/2025 và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,77 tỷ USD, tăng 49,3% so với quý trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 6,11 tỷ USD, tăng 20,7%. Chênh lệch này giúp Thái Nguyên đạt mức xuất siêu lên tới 3,6 tỷ USD, qua đó đưa Thái Nguyên trở thành địa phương xuất siêu lớn nhất cả nước.

Tín hiệu khởi sắc của hoạt động xuất, nhập khẩu trong quý I cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực công nghiệp, động lực chính của nền kinh tế địa phương. Cơ cấu xuất khẩu tiếp tục duy trì ổn định, trong đó nhóm hàng điện tử như điện thoại, máy tính bảng và linh kiện chiếm trên 95% tổng giá trị.

Việc duy trì tỷ trọng cao của nhóm hàng công nghệ cao không chỉ giúp ổn định kim ngạch xuất khẩu mà còn khẳng định vị thế của Thái Nguyên trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, thị trường xuất khẩu của tỉnh cũng tiếp tục được mở rộng và duy trì ổn định tại nhiều khu vực trọng điểm như Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu và một số quốc gia Trung Đông. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị tại một số khu vực, việc giữ vững nhịp độ xuất khẩu cho thấy năng lực thích ứng linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp.

tn2.jpg
Hạ tầng các khu công nghiệp ở Thái Nguyên được đầu tư đồng bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp – xuất khẩu quan trọng

Ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên nhận định: “Mức xuất siêu lớn trong quý I là tín hiệu tích cực, phản ánh năng lực sản xuất và xuất khẩu vượt trội của tỉnh. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ để giảm dần sự phụ thuộc vào khu vực FDI.”

Thực tế, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh, đóng góp khoảng 98% giá trị xuất khẩu và hơn 97% giá trị nhập khẩu. Các doanh nghiệp FDI lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao duy trì sản xuất ổn định ngay từ đầu năm, với đơn hàng được ký kết sớm và kế hoạch sản xuất được triển khai chủ động.

Có thể thấy rằng, mức xuất siêu 3,6 tỷ USD không chỉ mang ý nghĩa về thương mại mà còn góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô của địa phương. Nguồn ngoại tệ dồi dào giúp cải thiện cán cân thanh toán, đồng thời tạo dư địa cho đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính bền vững, Thái Nguyên cần chú trọng hơn đến việc phát triển khu vực doanh nghiệp trong nước, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị, cũng như đa dạng hóa ngành hàng xuất khẩu.

Trong bức tranh chung của cả nước, việc Thái Nguyên vươn lên dẫn đầu về xuất siêu tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp, xuất khẩu quan trọng của khu vực miền Bắc. Đà tăng trưởng tích cực trong quý I được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thuận lợi để tỉnh tiếp tục bứt phá trong các quý tiếp theo.

Thời gian tới, cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ cao, Thái Nguyên sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây được xem là chìa khóa để địa phương không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng, mà còn nâng cao chất lượng và tính bền vững của nền kinh tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ