Thái Nguyên tăng cường đảm bảo trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh

GD&TĐ - Ngày 23/4, Công an tỉnh, Sở GD&ĐT Thái Nguyên ký kết phối hợp “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới”.

Tiếp tục tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.
Tiếp tục tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Hiện nay, số lượng học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sử dụng phương tiện xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô tham ra giao thông ngày càng gia tăng, trong đó tình trạng vi phạm tình trạng vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) vẫn còn diễn ra phổ biến. Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT là rất cần thiết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua và ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện Chỉ thị số 31 với nội dung gồm: Triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời, hướng dẫn tổ chức cho các nhà trường, cha mẹ học sinh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thi đua chấp hành pháp luật về giao thông; Tổ chức rà soát giao thông tại các khu vực trường học, tổ chức lại đối với các điểm bất hợp lý tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; Đối với những trường hợp học sinh vi phạm, gửi thông báo về nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Đình Tuệ

Tuyển sinh đầu cấp ứng dụng định vị bằng bản đồ số

GD&TĐ - Với việc ứng dụng bản đồ số GIS (hệ thống thông tin địa lý) và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản “đúng tuyến” cứng nhắc, chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” và tạo ra một môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế của người học.