Học sinh Thái Nguyên hưởng ứng Ngày hội sách và văn hóa đọc

GD&TĐ - Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam, hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách thành phố Thái Nguyên diễn ra trong 3 ngày từ 19 đến 21/4.

Học sinh Thái Nguyên hưởng ứng Ngày hội sách và văn hóa đọc.
Học sinh Thái Nguyên hưởng ứng Ngày hội sách và văn hóa đọc.

Ngày hội sách và văn hóa đọc được thành phố Thái Nguyên tổ chức quy mô lớn nhất từ trước tới nay với nhiều hoạt động phong phú như: Nói chuyện chuyên đề về văn hóa đọc, lịch sử, biển đảo; các hoạt động trả lời đúng được tặng sách với các nội dung về sách và văn hóa đọc, nhận diện tác giả, tác phẩm; Thi kể chuyện theo sách; thăm quan và Checkin các không gian trưng bày sách; thưởng thức các chương trình văn nghệ đặc sắc…

Với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”, Ngày hội đã thu hút đông đảo các em học sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Em Lê Ánh Nguyên, học sinh lớp 3E trường Tiểu học Đội Cấn 1 bày tỏ sự vui mừng và thích thú khi được tham gia các hoạt động của Ngày hội: Tại ngày hội hôm nay, con thích nhất là hoạt động mua sách. Con hi vọng sẽ tiếp thu nhiều kiến thức từ sách.

Các em học sinh trường Tiểu học Đội Cấn 1 (TP Thái Nguyên) hào hứng tham gia Ngày hội sách.

Các em học sinh trường Tiểu học Đội Cấn 1 (TP Thái Nguyên) hào hứng tham gia Ngày hội sách.

Đến với không gian sách, người dân sẽ được tiếp cận và mua những cuốn sách hay, nổi tiếng của nhiều tác giả, tác phẩm kinh điển của Việt Nam và trên thế giới với 30 gian sách của các nhà sách đến từ Hà Nội và Thái Nguyên cùng nhiều chính sách giảm giá từ 30% đến 50% và các gian sách đồng giá 10 nghìn đồng và 20 nghìn đồng/cuốn.

Chương trình kì vọng sẽ tạo thói quen đọc sách và không gian văn hóa đọc sách cho người dân. Qua đó xây dựng một Thái Nguyên văn minh, sung túc, hạnh phúc, phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.