Sau khi sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 424 trường/trung tâm; so với trước sắp xếp đã giảm 505 trường, tương đương giảm hơn 54%.
Trong đó, khối trường thuộc xã/phường quản lí đã giảm từ 860 đơn vị xuống còn 366 đơn vị, khối trường thuộc Sở GD&ĐT quản lí đã giảm từ 64 đơn vị xuống còn 58 đơn vị.
Đáng chú ý, số lượng đội ngũ cán bộ quản lí trường học sau khi hoàn thành sắp xếp cũng giảm mạnh, trong đó có 1.466 người tiếp tục được đảm nhận công tác, 642 người chuyển làm giáo viên, 5 người được bố trí công tác khác, và 100 người có nguyện vọng được nghỉ theo chế độ.
Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyên Văn Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT đánh giá: Việc sắp xếp cơ sở giáo dục sẽ góp phần giúp các nhà trường tập trung nguồn lực, phát huy điều kiện về mọi mặt để phục vụ dạy học tốt hơn.
“Quan trọng nhất với đội ngũ cán bộ quản lí trường học theo mô hình mới là chuyển đổi từ cách làm quản lí sang tư duy quản trị. Việc phân quyền, phân nhiệm, xây dựng và xử lí hệ thống cơ sở dữ liệu… phải đảm bảo khoa học, phù hợp thực tế đơn vị. Thậm chí, tư duy quản trị trong công việc không chỉ dừng lại ở cán bộ quản lí, mà cần phải chuyển hóa đến từng giáo viên, từng nhân sự hỗ trợ giáo dục”, ông Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh.