Thái Nguyên: Chuẩn bị kĩ phương án đón học sinh trở lại trường

Thái Nguyên: Chuẩn bị kĩ phương án đón học sinh trở lại trường

Duy trì dạy học trực tuyến trong thời gian ở nhà

Trong những ngày học sinh không đến trường vừa qua, thực hiện chủ trương của ngành giáo dục, các nhà trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều nỗ lực triển khai dạy học trực tuyến. Khắc phục những trở ngại thực tế, các đơn vị đều đã duy trì hình thức này một cách có hiệu quả.

Đối với cấp THPT, với đặc thù học sinh có khả năng nhận thức và ý thức tự giác cao, sử dụng phương tiện thiết bị nhanh nhạy, nên việc học online khá thuận lợi.

Tại trường THPT Chuyên, với sự hướng dẫn và hỗ trợ của tổ giáo viên Tin học, 100% các thầy cô nhà trường đã sử dụng các phần mềm để dạy học, mỗi tuần gần 1000 tiết học trực tuyến đã được triển khai, với tỉ lệ học sinh tham gia gần như tuyệt đối. Học sinh duy nhất (trên tổng số 1078) gia đình không có điều kiện, nhà trường đã cho mượn máy vi tính về nhà để kịp thời theo học.

Đối với cấp THCS và Tiểu học, do học sinh còn nhỏ, cùng với những khó khăn về các điều kiện hỗ trợ, cho nên việc học trực tuyến đòi hỏi nhiều cách làm linh hoạt.

Biết phần lớn các phụ huynh phải đi lao động làm ăn, công tác, cho nên trường THCS Hoàng Văn Thụ triển khai toàn bộ các bài dạy trực tuyến vào khung giờ buổi tối, để các gia đình có điều kiện sát sao cùng con em. Nhóm 19 học sinh không có phương tiện học được các thầy cô bố trí học theo từng cặp tại phòng máy nhà trường. Nhờ đó, tỉ lệ học sinh học trực tuyến của trường đạt đến 99%.

Thái Nguyên: Chuẩn bị kĩ phương án đón học sinh trở lại trường ảnh 1
Cô Nguyễn Thị Soi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Quang (TPTN) chuẩn bị bài dạy trực tuyến

Trong khi đó, với trường Tiểu học Đồng Quang, giáo viên thực hiện các bài dạy trực tuyến theo hướng đảm bảo nội dung cơ bản và giảm tải theo hướng dẫn, hầu hết học sinh tham gia đầy đủ. Chỉ còn số ít học sinh chưa có phương tiện, nhà trường đã có kế hoạch lập thành nhóm để dạy bổ sung sau khi quay trở lại trường.

Có thể thấy, linh hoạt tìm ra cách giải quyết trước những tình huống thực tiễn, các nhà trường đều đã nỗ lực để công tác dạy học trực tuyến đạt hiệu quả tốt nhất có thể.

Sẵn sàng cho việc đón học sinh trở lại trường

Để việc quay trở lại trường học được đảm bảo an toàn, việc dạy và học trở nên hiệu quả, rất cần những sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Trước vấn đề này, các nhà trường đang có những sự triển khai chu đáo, cụ thể.

“Chuẩn bị cho việc học sinh quay lại trường, tôi tự nhận thấy trách nhiệm nặng nề của mình với tư cách là người đứng đầu nhà trường. Các thầy cô giáo cũng đồng trách nhiệm. Và đặc biệt quan trọng hơn nữa là sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh học sinh. Có như vậy thì việc đến trường của các em mới được an toàn, hiệu quả nhất” - thầy Trần Văn Hưng, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên nêu quan điểm.

Theo đó, nhà trường đã có sự chuẩn bị ở nhiều mặt, từ việc dặn dò những việc cần thực hiện của từng học sinh, từng cán bộ giáo viên, cho đến việc trao đổi với từng gia đình. Nhà trường đã phối hợp với bệnh viên Trung ương Thái Nguyên, trạm y tế phường, hiện đã chuẩn bị sẵn sàng máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, cùng trang phục bảo hộ y tế cho nhân viên y tế. 

Cùng với đó, nhà trường đã làm việc với dịch vụ xe bus để đảm bảo việc tham gia của học sinh được tuân theo những quy tắc an toàn, phối hợp với trung tâm y tế thành phố và UBND phường để có phương án xử lý khi cần thiết. 

Giãn cách tối đa chỗ ngồi trong lớp học, chuẩn bị phòng cách ly cho tình huống cần thiết, phân công giáo viên Sinh học tuyên truyền kiến thức khoa học phòng, chống Covid-19 trong giờ học và qua hệ thống phát thanh, bảo vệ giám sát nghiêm ngặt việc ra vào, từng lớp và từng cá nhân học sinh có sổ theo dõi y tế…, đó là một loạt những biện pháp nhà trường sẽ thực hiện khi học sinh trở lại.

Đối với trường THCS Hoàng Văn Thụ, nhà trường đã lên kế hoạch chia 14 lớp học sinh ra thành 2 ca học để giảm gấp đôi lượng học sinh mỗi buổi, đồng thời các em sẽ được xếp vào các phòng cách quãng để tăng giãn cách. Trong khi giáo viên hóa học nhà trường đã pha chế thành công dung dịch sát khuẩn để đưa về từng lớp học, thì các phụ huynh cũng góp sức khi hỗ trợ vệ sinh khử khuẩn trường lớp.

Thái Nguyên: Chuẩn bị kĩ phương án đón học sinh trở lại trường ảnh 2
Trường THCS Hoàng Văn Thụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện phương án đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trước và sau khi học sinh đi học trở lại.

“Tinh thần là an toàn sức khỏe phải được đặt lên trước hết. Giờ học nào cũng phải dành thời gian để giáo viên nhắc nhở, hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp vệ sinh và giữ an toàn” - cô Nguyễn Thị Trang Nhung, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Những trao đổi lấy ý kiến phụ huynh thông qua giáo viên các lớp của nhà trường cũng cho thấy, khá nhiều phụ huynh đã đề nghị nhà trường tiếp tục phối hợp để có những biện pháp tích cực và bày tỏ mong muốn sớm đến lúc con em được đến lớp để tiếp tục việc học tốt hơn.

Trong khi đó, tại trường Tiểu học Đồng Quang, việc thông tin hai chiều để kết nối chặt chẽ thông suốt giữa nhà trường với gia đình đang được triển khai. Khi học sinh được trở lại trường, phụ huynh sẽ phải theo dõi để kê khai tình trạng sức khỏe của các em một cách sát sao, để cùng giáo viên chủ động trong nắm bắt và kiểm soát tình hình. Nhà trường cũng khuyến nghị các bậc cha mẹ chuẩn bị đầy đủ bình nước uống cá nhân, khẩu trang, nước rửa tay cho các em, bên cạnh việc nhà trường cũng đã chuẩn bị các vật tư thiết yếu.

Cô Nguyễn Thị Soi, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ một số khó khăn: Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng hiện nhà trường mới chuẩn bị được 03 máy đo thân nhiệt, trong khi tổng số học sinh nhà trường là 681, nếu học 2 ca thì cũng hơn 300 em một lượt, dễ bị dồn ứ ở cổng trường, vừa có nguy cơ mất an toàn, vừa dễ khiến học sinh bị ảnh hưởng khi thời tiết nắng mưa. Chưa kể, lượng dung dịch sát khuẩn hiện cũng còn rất thiếu.

Đây cũng là vấn đề chung mà nhiều trường khác gặp phải, khi mà lượng máy đo thân nhiệt hiện nay rất hạn chế.

Trước những vấn đề này, các phụ huynh cũng đang có nhiều băn khoăn. Một mặt mong muốn con em sớm được trở lại trường, một mặt có những câu hỏi đang đặt ra với các bậc cha mẹ.

“Thời điểm đến trường, ra chơi, tan học sẽ rất đông, vậy làm sao để đảm bảo giãn cách an toàn? Lớp học đông thì có thể chia ra hai ca không? Có thể vừa kết hợp chia ca, vừa tiếp tục dạy trực tuyến không? Việc tính đến việc học ở các khu vực miền núi vùng sâu khó khăn sẽ thế nào?” - ông Nguyễn Bảo Lâm (T.P Thái Nguyên), một phụ huynh có con đang là học sinh bày tỏ những trăn trở và cả những gợi ý của mình.

Có thể thấy, sau một thời duy trì dạy học trực tuyến, đến nay, khi bối cảnh dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, việc tính toán phương án học sinh quay lại trường là cần thiết.

Sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, kĩ lưỡng, sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía như các nhà trường tại Thái Nguyên đang tiến hành là hết sức cần thiết, để mọi việc được đảm bảo an toàn, hiệu quả, đem đến sự yên tâm cho học sinh, phụ huynh cũng như giáo viên, nhà trường và toàn xã hội. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ