Đại học Thái Nguyên: Tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội

Đại học Thái Nguyên: Tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội

Theo chỉ thị của UBND tỉnh Thái Nguyên, thống nhất về việc tiếp tục thực hiện chế độ làm việc từ ngày 16/04 đến hết ngày 22/04/2020 trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Giám đốc Đại học Thái Nguyên thông báo và yêu cầu các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc lập tức triển khai.

Thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với tinh thần coi trọng sức khỏe, tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục đồng hành cùng toàn quốc ngăn chặn, kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị thành viên chủ động chế độ thường trực, bố trí, phân công và quản lý, giám sát cán bộ, chuyên viên luân phiên đến cơ quan làm việc, khuyến khích làm việc tại nhà, đảm bảo nguyên tắc: Không nhất thiết tập trung đông người tại cơ quan, công sở; tăng cường tối đa việc ứng dụng CNTT trong giao, nhận và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường trao đổi, làm việc và hội họp trực tuyến; đảm bảo mọi công việc thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý vẫn được triển khai bình thường…

Yêu cầu cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên toàn Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai mạnh mẽ hình thức trực tuyến, từ xa; chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, tuân thủ và tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế... thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 và tiếp tục theo lộ trình Chỉ thị số 16 của Chính phủ trong phòng, chống Covid-19.

Dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng, không tập trung trên 10 người ngoài phạm vi trường học, bệnh viện, công sở…; đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế tự nguyện và các biện pháp; không đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận…

Đại học Thái Nguyên đề nghị các đơn vị thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung trên trong công tác phòng, chống Covid-19 hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh: Unsplash)

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

GD&TĐ - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Những vật dụng như nơm, quạt giấy, chiếu hoa, giấy dó đóng vai trò căn cốt của tư duy sáng tạo ballet đương đại “Dó” - Ảnh: BTC.

Chiếc nơm bắt cá lên sân khấu ballet

GD&TĐ - Từ chiếc nơm bắt cá đến sân khấu ballet, “Dó” cho thấy cách di sản có thể bước ra khỏi đời sống để trở thành chất liệu của sáng tạo đương đại.