Các bệnh nhân vẫn đang được theo dõi chặt chẽ và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc của Trung tâm.
Trước đó, chiều 10/7, Trung tâm tiếp nhận và cấp cứu ba bệnh nhân gồm: ông Triệu Tòn Pham (51 tuổi) và bà Phượng Mùi Khé (74 tuổi), cùng trú tại thôn Nặm Sai; ông Dương Văn Thủy (51 tuổi), trú tại thôn Hưng Thịnh - đều thuộc xã Cao Minh.
Theo người nhà, trước khi nhập viện, cả ba đã ăn món hoa chuông xào trong bữa trưa tại nhà ông Pham. Sau đó, các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đau ngực, khó thở, ý thức mơ hồ, đồng tử giãn nhẹ, môi và tứ chi tím tái, kèm theo ảo giác.

Nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, người nhà đã nhanh chóng đưa các bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Pác Nặm để cấp cứu. Qua thăm khám và khai thác thông tin, bác sĩ xác định nguyên nhân do ăn hoa chuông – một loại cây có độc.
Cây hoa chuông (tên khoa học: Scopolamine) là loài cây thân thảo có nguồn gốc từ Nam Mỹ, thường được trồng làm cảnh nhờ hình dáng hoa giống hoa loa kèn, màu trắng hoặc vàng, nở xòe và rũ xuống rất bắt mắt. Tuy nhiên, toàn bộ các bộ phận của cây đều chứa độc tố, có thể gây ngộ độc nặng, thậm chí tử vong nếu ăn phải.
Ngành Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng hoa chuông làm thực phẩm, đồng thời nâng cao cảnh giác, không hái hoặc chế biến các loại cây cảnh, cây lạ khi chưa rõ tính an toàn.