Thái Lan tố cầu thủ Myanmar ‘bỏ bóng đá người’

GD&TĐ - Cầu thủ Myanmar ‘bỏ bóng đá người’ nhưng trọng tài dường như chưa có quyết định hợp lý khiến huấn luyện viên Thái Lan nổi giận …

Cầu thủ Thái Lan mừng chiến thắng đậm Myanmar.
Cầu thủ Thái Lan mừng chiến thắng đậm Myanmar.

Thái Lan không quá khó hạ Myanmar 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2020 tối 11/12, nhờ cú đúp của Dangda cùng các pha làm bàn của Worachit và Supachok.

Dù thắng đậm nhưng huấn luyện viên Mano Polking không hài lòng bởi lối đá rắn trên mức cần thiết của Myanmar khiến cầu thủ Thái Lan nguy cơ chấn thương, trong khi trọng tài dường như chưa có những quyết định hợp lý.

“Myanmar chơi quyết liệt quá mức cần thiết. Nhiều tình huống 50-50 họ ‘bỏ bóng đá người’ khiến cầu thủ của tôi nguy cơ cao dính chấn thương”, nhà cầm quân mang 2 quốc tịch Đức và Brazil tức giận: “Chuyện phạt thế nào với những pha bóng như vậy là trách nhiệm của trọng tài”.

Thái Lan làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 70%, tung ra 29 cú sút, thực hiện 472 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 87% và ghi tới 4 bàn vào lưới Myanmar. Nhưng bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền gây tranh cãi.

“Đó là quả phạt đền rõ ràng”, huấn luyện viên Thái Lan quả quyết: “Chúng tôi thắng vì sự tập trung, kiểm soát tốt trận đấu chứ không phải thắng nhờ phạt đền”.

Thuyền trưởng đội bóng xứ Chùa vàng cũng dành lời khen ngợi các học trò, đặc biệt với tiền đạo lập cú đúp Dangda.

“Dangda xứng đáng nhận được những lời ngợi khen, là cầu thủ chơi hay nhất trận”, huấn luyện viên Mano Polking tự hào: “Dù không còn trẻ nhưng Dangda vẫn chơi kỹ thuật, kinh nghiệm và là một tiền đạo cắm điển hình. Tôi hạnh phúc nhưng vẫn nhắc nhở các cầu thủ rằng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn.

Thắng đậm Myanmar giúp Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm, bằng với chủ nhà Singapore nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Theo lịch, trận tiếp theo thầy trò Mano Polking sẽ đối đầu với Philippines, đội trước đó vùi dập Đông Timo với tỷ số 7-0.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.