Từ chối nói về tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan tuyên bố vô địch AFF Cup 2020

GD&TĐ -Từ chối trả lời về đội tuyển Việt Nam nhưng HLV Alexandre Polking tự tin sẽ cùng Thái Lan đăng quang AFF Cup 2020.

HLV Polking tự tin cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.
HLV Polking tự tin cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

“Thái Lan có lịch sử hào hùng tại AFF Cup, còn Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải”, ông Polking trả lời họp báo trước thềm loạt trận bảng A AFF Cup 2020: “Nhưng hiện tại chưa phải lúc nói về trận chung kết giữa Thái Lan với Việt Nam. Cả 2 đội đều có những mục tiêu lớn nhưng trước hết phải vượt qua vòng bảng”.

Thái Lan mở màn giải đấu trên đất Singapore bằng cuộc đối đầu với đội bóng yếu Timor Leste vào lúc 16h30 ngày mai (5/12).

“Chúng tôi có những cầu thủ giỏi, giải đấu là cả chặng đường dài nhưng Thái Lan có đầy đủ động lực cũng như sức mạnh để đi tới trận chung kết”, Cựu HLV CLB Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, thuyền trưởng của đội bóng xứ Chùa Vàng cũng thừa nhận đội nhà gặp một số khó khăn nhất định, đặc biệt nhiều cầu thủ chỉ có vài ngày chuẩn bị trước khi tham dự trận đấu đầu tiên.

“Nhiều cầu thủ của tôi chỉ có vài ngày tập trung và làm quen cùng đội”, nhà cầm quân mang 2 quốc tịch Đức và Brazil nói thêm: “Nhưng việc các giải đấu của Thái Lan vẫn đang diễn ra, giúp các cầu thủ duy trì tốt phong độ, thể lực và cảm giác thi đấu.

Sở hữu loạt cầu thủ giỏi, có quyết tâm cao, song ông Polking khẳng định Ban huấn luyện phải đưa ra được chiến thuật hợp lý để đội tuyển có thể giành chiến thắng các trận đấu và hướng đến việc giành ngôi vô địch.

HLV Polking được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bổ nhiệm ngồi vào ghế nóng thay thế chiến lược gia Nhật Bản Akira Nishino cầm quân ở AFF Cup 2020.

“Tôi rất vui khi được tham dự AFF Cup 2020 và tôi cũng đang rất chờ đợi trận đấu đầu tiên cùng đội tuyển Thái Lan”, ông Polking chia sẻ cảm giác lần đầu dự giải đấu của các quốc gia Đông Nam Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ