Thái Lan sẽ lựa chọn sơ đồ nào để đối phó Việt Nam

Bài viết trên trang Football Tribe cho rằng HLV Akira Nishino sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn áp dụng sơ đồ 3 trung vệ cho Thái Lan như tuyển Việt Nam.

Không dễ để Thái Lan “bắt chước” chiến thuật sở trường của thầy Park
Không dễ để Thái Lan “bắt chước” chiến thuật sở trường của thầy Park

Đội tuyển Thái Lan sắp bước vào quá trình tập trung chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp thầy trò HLV Park Hang-seo. Lúc này, một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất là việc tân HLV Akira Nishino sẽ sử dụng chiến thuật nào cho màn tái đấu giữa hai đội, nhất là sau khi bản danh sách gây tranh cãi của vị thuyền trưởng người Nhật Bản vừa công bố.

Cây viết Obb Deewajin bình luận trên trang Football Tribe: “HLV Nishino nhiều khả năng sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 cho đội tuyển Thái Lan với trung tâm phân phối bóng đặt vào bộ đôi trung vệ. Ngoại trừ Pansa Hemviboon, các trung vệ còn lại của ‘Voi chiến’ đều làm rất tốt vai trò này ở CLB. Sơ đồ này rất phù hợp và cũng phát huy tối đa điểm mạnh của các hậu vệ cánh như Theerathon Bunmathan hay Tristian Do.”

Nhận định của Obb khá hợp lý dựa trên lịch sử cầm quân của HLV người Nhật. Trong nhiều năm chinh chiến tại J.League, ông Nishino đã gây dựng tên tuổi của mình bằng lối đá phòng ngự phản công dựa trên sơ đồ chiến thuật sở trường 4-2-3-1. Lần gần nhất vận hành sơ đồ này tại World Cup 2018, ông Nishino đã đưa tuyển Nhật Bản vào vòng 16 đội.

Nishino chỉ có vỏn vẹn 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Theo Siam Sports, trong buổi nhậm chức cách đây chưa lâu, ông từng nói: “Tôi sẽ cân nhắc áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 để phát huy tối đa kĩ năng của các cầu thủ Thái Lan”. Nhưng từng ấy thời gian có đủ để Nishino thay đổi hệ thống chiến thuật của Thái Lan?

Đồng quan điểm với người đồng nghiệp, một cây viết khác của Football Tribe là Gian Chansrichawla chia sẻ: “Nhiều đội bóng ở Thai League đang thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu điều đó được tái hiện ở cấp tuyển quốc gia. Tuy nhiên, điều này có khả thi không khi mà HLV Nishino chỉ gọi có 5 người là trung vệ thực thụ trong danh sách sơ bộ 33 người? Từng ấy là quá ít để có thể thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ sau khi rút ngắn danh sách xuống 23 cầu thủ.”

Trước đây, HLV Park Hang-seo cũng từng vướng phải vấn đề tương tự ông Nishino. Đợt tập trung đầu tiên của ông với tuyển Việt Nam là để chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra cuối năm 2017. Khoảng thời gian tập trung quá ngắn, đợt làm việc đầu tiên buộc ông Park chấp nhận duy trì chiến thuật 4 hậu vệ như cũ.

Sau này, khi U23 Việt Nam tập trung dài hạn trước vòng chung kết U23 châu Á 2018, ông Park mới có thời gian đưa đội bóng vào sơ đồ 3-4-3. Đó cũng có thể là lựa chọn của HLV Nishino ở trận đấu tới.

Cũng ở bài phân tích trên, hai cây viết Obb và Gian đã cùng nhau chỉ ra nhiều vấn đề đáng lo ngại của đội bóng xứ Chùa Vàng dưới thời tân HLV Nishino. Việc triệu tập quá nhiều tiền vệ (16 người) trong khi hàng tiền đạo chỉ có vỏn vẹn 2 người (ít nhất trong lịch sử) đã gây ra sự mất cân bằng. Sự thiếu vắng những ngôi sao ở cả 3 tuyến cũng tạo nên nhiều dấu hỏi trong lòng người hâm mộ.

Hôm nay (26/8), tuyển Thái Lan sẽ hội quân và có khoảng chục ngày chuẩn bị trước trận gặp Việt Nam hôm 5/9.

Theo zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ