Thái Lan mời nhiều đội bóng mạnh dự King’s Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bóng đá Thái Lan mới đây đã công bố 3 khách mời của giải King’s Cup 2023 diễn ra trong tháng 9.

Thái Lan so tài nhiều đội bóng mạnh ở giải King's Cup trong tháng 9.
Thái Lan so tài nhiều đội bóng mạnh ở giải King's Cup trong tháng 9.

Sau hai kỳ King's Cup liên tiếp để thua trước Việt Nam (2019), Malaysia (2022), năm nay Thái Lan chuyển sang mời các đội ngoài khu vực Đông Nam Á. Theo đó, 3 khách mời của giải King’s Cup 2023 diễn ra trong tháng 9 tới sẽ là UAE (hạng 72 thế giới), Ấn Độ (101) và Lebanon (hạng 99).

Ở hai mùa giải gần nhất, Thái Lan đều chủ động mời ít nhất 1 đội mạnh thuộc Đông Nam Á để tăng tính hấp dẫn cho khán giả, song điều này khiến cho đội chủ nhà không thể đăng quang ngôi vô địch và nhận nhiều lời chê từ phía người hâm mộ.

Cụ thể, năm 2019, Thái Lan thua Việt Nam 0-1 lượt trận đầu, sau đó thua luôn Ấn Độ và xếp hạng 4/4 chung cuộc (Việt Nam giành ngôi Á quân). Sang mùa 2022, Thái Lan thua luân lưu sau hai hiệp chính hoà 1-1 trước Malaysia và xếp hạng ba chung cuộc.

Ở mùa 2022, Thái Lan từng có ý định mời đội tuyển Việt Nam trở lại giải nhưng HLV Park Hang Seo khi đó đã từ chối do trùng lịch thi đấu giao hữu trong nước.

Về phía đội tuyển Việt Nam, đoàn quân áo đỏ hiện chưa công bố kế hoạch giao hữu dịp FIFA Days tháng 6 và tháng 9. Trước đó ở FIFA Days tháng 3, Văn Quyết và các đồng đội chỉ tập luyện trong ít ngày để làm quen với chiến thuật của HLV Philippe Troussier.

Trong năm 2023, tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 vào đầu năm 2024 và vòng loại World Cup 2026.Vòng loại khu vực châu Á sẽ bắt đầu vào tháng 10/2023 và sẽ kết thúc vào tháng 10/2025.

Châu Á sẽ được trao 8 suất tham dự vòng chung kết so với chỉ 4 suất năm 2022, cùng với 1 suất tham dự vòng playoff liên lục địa.

Vừa qua, FIFA cũng đã thống nhất thể thức thi đấu mới cho World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức vào năm 2026.

Theo đó, World Cup 2026 dự kiến sẽ có sự tham dự của 48 đội chia làm 12 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Sau khi kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Sau đó các đội sẽ đá loại trực tiếp đến chung kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.