Thái Lan hạn chế VĐV nhập tịch ở SEA Games 33

GD&TĐ - Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, ông Chaiyaphak Siriwat cho biết sẽ hạn chế VĐV nhập tịch ở SEA Games 33 tới.

Chủ nhà Thái Lan sẽ hạn chế VĐV nhập tịch ở SEA Games 33.
Chủ nhà Thái Lan sẽ hạn chế VĐV nhập tịch ở SEA Games 33.

Ở SEA Games 32 vừa qua, có khá nhiều quốc gia sử dụng cầu thủ nhập tịch để có được thành công ở các môn thi đấu không phải là thế mạnh, tiêu biểu là chủ nhà Campuchia.

Trong nhiều môn tại SEA Games 32, chủ nhà của Đại hội thể thao Đông Nam Á đã họ nhập khẩu gần một đội hình "lính đánh thuê" đến từ những nền thể thao tiên tiến trên thế giới và đoạt được không ít tấm Huy chương Vàng.

Tại môn bóng rổ, Campuchia đưa ra đội hình 5 người đều là cầu thủ gốc Mỹ hoặc châu Âu, ở môn cricket là 13 cầu thủ đến từ Ấn Độ và Pakistan, 2 quốc gia có đội tuyển cricket rất mạnh…

Trong tuyên bố mới nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, ông Chaiyaphak Siriwat nhấn mạnh: "Mỗi quốc gia sẽ có một chính sách khác nhau với các vận động viên nhập tịch. Chúng ta phải tôn trọng điều này. Việc nhập tịch để thi đấu trong thể thao cũng không phải là mới.

Tuy nhiên ở SEA Games 32, có những đội mang tới 5 VĐV nhập tịch tham dự một môn thi đấu. Tôi không biết làm thế nào họ làm được điều đó. Nhưng chắc chắn nó sẽ không xảy ra tại SEA Games 33 khi Thái Lan tổ chức".

Vị quan chức này cũng cho biết thêm: "Sẽ không còn 20 đến 30 HCV từ các môn thể thao địa phương nữa", ông Chaiyaphak Siriwat nhấn mạnh. "Chúng tôi muốn tập trung đẩy mạnh những môn ASIAD hay Olympic".

Được biết, các môn thể thao thi đấu tại Olympic và Asian Games sẽ được ưu tiên và chiếm đa số các nội dung thi đấu của các VĐV.

Sẽ có 3 nhóm môn thể thao. Nhóm 1 là bơi lội và điền kinh. Nhóm 2 sẽ chọn ra thêm 10 môn thể thao cũng thuộc hệ thống Olympic và Asian Games. 20-25 môn thể thao nữa sẽ được xét duyệt thêm vào nhóm 3 tùy vào điều kiện thi đấu chung của các nước tham gia.

Trong đó, những môn thể thao địa phương chỉ được giới hạn trong 4 môn và 8 bộ huy chương. Đây là thay đổi cần thiết để hướng thể thao của ASEAN phát triển lên tầm của Olympic và Asian Games.

Cũng theo luật sửa đổi mới của SEA Games, các quốc gia và các VĐV sẽ được tham gia đồng đều như nhau, nước chủ nhà sẽ không được giới hạn số nội dung thi đấu trong các môn thể thao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bị cáo Nguyễn Công Khế (trái) và Nguyễn Quang Thông (phải). Ảnh: T.Thái.

Ông Nguyễn Công Khế bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - HĐXX nhận định, hành vi của ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông đã xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Lớp học đặc biệt giữa đại ngàn.

Thắp sáng công nghệ số nơi biên giới

GD&TĐ - Sau bữa cơm tối, một lớp học đặc biệt được mở ra giữa đại ngàn, không chỉ với mục tiêu “xoá mù chữ” mà còn “xoá mù số” cho bà con.