Thái Lan giành chức vô địch Giải bóng chuyền nữ châu Á

Thái Lan giành chức vô địch Giải bóng chuyền nữ châu Á

(GD&TĐ) - Hôm qua 13/9, Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á lần thứ 15-PVI Cúp đã bước vào ngày thi đấu cuối cùng. Sau khi hạ đo ván Nhật Bản ở Bán kết trong trận chung kết diễn ra lúc 20:00 tối qua, những cô gái đến từ xứ sở Chùa vàng tiếp tục gây nên những bất ngờ lớn khi tiếp tục hạ knock-out Trung Quốc để giành chức vô địch của giải đấu năm nay.

Với sự cổ vũ của hơn 3.000 khán giả có mặt tại nhà thi đấu Quần Ngựa, trận chung kết giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan và đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc thực sự là trận đấu cân sức và là một trận đấu đỉnh cao ở giải đấu lần này. Dù vẫn còn 3 VĐV từng giành chức vô địch thế giới, vô địch Olympic và vừa thi đấu rất thành công khi dự giải Grand Prix thế giới, nhưng trước sự kiên cường của người Thái, các học trò của HLV Cai Bin đã hoàn toàn “ngợp” trước đối thủ của mình cho dù họ đã có Set thi đấu đầu tiên khá thành công khi liên tục tạo được khoảng cách an toàn 3 đến 4 điểm (8/5, 10/7, 12/9, 14/10…23/20). Với lợi thế về chiều cao và sự di chuyển hợp lý đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã bứt lên giành thắng lợi ở Set thi đấu thứ nhất với điểm số 25/20.

Trung Quốc (áo đỏ) đã không tận dụng được những lợi thế của mình
Trung Quốc (áo đỏ) đã không tận dụng được những lợi thế của mình

Dù có lợi thế rất lớn khi giành được thắng lợi trong Set thi đấu đầu tiên và sở hữu đội hình với đẳng cấp quốc tế nhưng trong 3 Set thi đấu tiếp theo các học trò của HLV Cai Bin liên tục rơi vào tình huống phải bám đuổi điểm số với các học trò của HLV R.Kiattipong. Sau trận thắng Nhật Bản ở trận bán kết hôm 12/9, trong trận đấu với Trung Quốc ở trận chung kết ngày hôm qua, HLV R.Kiattipong tiếp tục sử dụng triệt để những quân bài chiến lược của mình. Theo đó HLV của Thái Lan tiếp tục phát huy tối đa vai trò của chủ công Sittirak Onuma và đội trưởng Apinyapong Wilavan và liên tục bố trí những vị trí còn lại thực hiện phối hợp chạy chiến thuật. Với những quả đập bóng gập cổ tay nhanh và mạnh của mình cả Onuma và Wilavan đã thay nhau “nhả đạn” khiến hàng chắn “khủng long” Li Juan, Ma Yunwen, Chu Jinling, Jin Na của Trung Quốc… rất lúng túng chống đỡ khi nhảy lên chắn bóng.

Thái Lan giành chức vô địch tại giải đấu lần này
Thái Lan giành chức vô địch tại giải đấu lần này

Trước một Thái Lan chơi bóng với tinh thần đầy quyết tâm, HLV Cai Bin và các học trò của mình đã thể hiện sự lúng túng khi không đưa ra được những giải pháp cần thiết để hạn chế sự hưng phấn của các mũi tấn công của Thái Lan. Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc thể hiện sự “ngợp” trước đối thủ của mình khi liên tục có những quả bắt bước một hỏng trong khi đó ở hàng chắn trên lưới luôn nhảy lên chắn bóng sớm. Với sức bền về thể lực, lần lượt Malika, Pleumjit, Onuma và Wilavan thay nhau hạ gục hàng chắn gồm những “khủng long” của Trung Quốc. Thái Lan có cuộc lội ngược dòng thành công khi giành phần thắng trong 3 Set thi đấu còn lại của trận đấu (điểm số các Set lần lượt là 25/19, 25/19 và 25/23) qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan giành chức vô địch giải bóng chuyền nữ châu Á lần thứ 15-PVI Cup 2009.

Trong chiến thắng của những cô gái xứ sở Chùa Vàng tối ngày hôm qua cũng phải kể đến sự xuất sắc của cây chuyền chính Tomkom Nootsara, dù còn rất trẻ nhưng với óc quan sát tốt và sự nhanh nhạy của mình, Nootsara đã liên tục biết chọn vị chuyền bóng để cho các tay đập của Thái Lan oanh tạc vào những khoảng trống phía sau hàng chắn của Trung Quốc.

Bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 7
Bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 7

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, các học trò của HLV Thái Thanh Tùng đã không gặp quá nhiều khó khăn khi gặp lại Iran trong trận đấu phân hạng vị trí 7 và 8. Sau 1 giờ 15 phút, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam một lần nữa đánh bại Iran 3-0 (điểm số cụ thể của các Set là 25/16, 25/16 và 25/22), qua đó giành vị trí thứ 7 chung cuộc.

Bảng xếp hạng các đội tại giải đấu lần này:

1.    Thái Lan
2.    Trung Quốc
3.    Nhật Bản
4.    Hàn Quốc
5.    Kazakhstan
6.    Đài Loan (Trung Quốc)
7.    Việt Nam
8.    Iran
9.    Australia
10.     Hồng Kông (Trung Quốc)
11.     Ấn Độ
12.     Uzbekistan
13.     Indonesia
14.     Sri Lanka

Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ là bốn đội sẽ tham dự giải tham gia giải Grand Prix Châu Á 2010.



Phạm Kiên

TIN LIÊN QUAN
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ