Thái Lan gạch tên loạt ngôi sao trước chuyến du đấu châu Âu

GD&TĐ - HLV Mano Polking gây bất ngờ khi không cho gọi một loạt ngôi sao lên tuyển Thái Lan trong chuyến tập huấn tại châu Âu.

HLV Thái Lan gọi lại Tristan Do du đấu châu Âu.
HLV Thái Lan gọi lại Tristan Do du đấu châu Âu.

Để chuẩn bị cho các trận đấu với các đội tuyển quốc gia châu Âu là Georgia và Estonia trong dịp FIFA Days của tháng 10, HLV Mano Polking mới đây đã công bố danh sách hội quân của "Voi chiến".

Đáng chú ý trong danh sách này thiếu vắng một loạt ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Supachok Sarachat, Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen.

HLV Polking đã mạnh dạn thay thế họ bằng các cầu thủ trẻ, hầu hết đều từng cùng U23 Thái Lan chinh chiến ở các giải trẻ gần đây, gồm Yosakorn Burapha (Chonburi), Sumethi Khokpho (Port FC), Athit Berg (Nakhon Pathom), James Ford (Uthai Thani) và Purachet Thodsanit (Muang Thong).

HLV Polking cũng bất ngờ gọi lại Tristan Do, cầu thủ có dòng Việt Nam không có được phong độ thực sự tốt trong thời gian qua. Hậu vệ 30 tuổi không ra sân thường xuyên ở CLB và cả năm 2023 không đá trận nào ở ĐTQG. Tristan Do cũng vắng mặt ở AFF Cup 2022.

Trong dịp dịp FIFA Days sắp tới, Thái Lan sẽ gặp đội bóng xếp hạng 79 thế giới Georgia vào ngày 12/10. Sau đó 5 ngày, họ sẽ có màn so tài với Estonia (hạng 115) thế giới. Hai trận đấu này của Voi chiến đều diễn ra trên sân của đối thủ.

Cũng trong tháng này, Việt Nam sẽ so tài với Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc và tất cả đều trên sân khách.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.