Gây ấn tượng trước Hàn Quốc, tuyển Thái Lan được thưởng ‘nóng’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội tuyển Thái Lan được thưởng đậm sau khi xuất sắc cầm hoà 1-1 ngay trên sân nhà Hàn Quốc ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Thái Lan vừa gây tiếng vang lớn khi bất ngờ cầm hoà Hàn Quốc 1-1 ngay tại sân Seoul World Cup trong khuôn khổ bảng C vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Chủ nhà Hàn Quốc có bàn mở tỷ số nhờ công của thủ quân Son Heung-min nhưng đại diện Đông Nam Á vẫn ra về với 1 điểm nhờ pha làm bàn của Suphanat Mueanta.

Màn trình diễn ấn tượng giúp cho thầy trò HLV Masatada Ishii được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang thưởng ‘nóng’.

Tỷ phú Madam Pang không đến Seoul để trực tiếp dự khán trận Thái Lan làm khách trước đội tuyển Hàn Quốc tối 21/3. Dù vậy, ngay khi trận đấu khép lại, nữ Chủ tịch của FAT vẫn có phần thưởng kịp thời cho toàn đội.

Cụ thể, bà Madam Pang thưởng cho đội tuyển Thái Lan số tiền 1 triệu baht (khoảng 700 triệu đồng). Các cầu thủ Thái Lan đã có thể được thưởng 4 triệu baht (khoảng 2,8 tỷ đồng) nếu đánh bại Hàn Quốc.

Cầu thủ Thái Lan thi đấu không hề lép vế trước chủ nhà Hàn Quốc tối 21/3.

Cầu thủ Thái Lan thi đấu không hề lép vế trước chủ nhà Hàn Quốc tối 21/3.

Tỷ phú Madam Pang vốn nổi tiếng hào phóng, ngay cả khi bà còn giữ chức Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan trong khoảng 2,5 năm.

Tờ Siam Sport cho hay, trước khi trở thành Chủ tịch FAT hồi tháng 2, tỷ phú Madam đã chi đến gần 56 triệu baht (gần 39 tỷ đồng) để thưởng nóng cho đội U23 và tuyển quốc gia Thái Lan.

Các khoản thưởng trên cho thành tích của đội tuyển Thái Lan ở các giải đấu lớn nhỏ khác nhau như AFF Cup (2020, 2022), vòng loại World Cup, vòng loại và vòng chung kết Asian Cup, King's Cup…

Con số gần 39 tỷ đồng nói trên cũng chỉ mới là các khoản tiền mặt, chưa bao gồm những hiện vật và những khoản mà bà Madam Pang bỏ ra để mua nhu yếu phẩm cho các đội tuyển Thái Lan ở các đợt AFF Cup, SEA Games, giải U23 châu Á…

Chẳng hạn trước trận bán kết AFF Cup diễn ra ở Singapore năm 2021, tỷ phú Madam Pang từng tặng nhiều đồng hồ Rolex đắt giá, điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad đời mới cho các cầu thủ Thái Lan.

Số tiền trên cũng chưa bao gồm khoản tiền bà Madam Pang hỗ trợ FAT trong việc trả lương cho 2 đời HLV là ông Mano Polking và HLV đương nhiệm Masatada Ishii.

Lương của HLV Masatada Ishii hiện khoảng 700 triệu đồng/tháng với 50% được FAT chi trả, 50% còn lại được trả bằng tiền túi của bà Madam Pang.

Trận hòa 1-1 với Hàn Quốc giúp đội tuyển Thái Lan tiếp tục giữ vị trí nhì bảng C vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Thái Lan hiện có 4 điểm, bằng với Trung Quốc nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số phụ.

Bóng đá Thái Lan dưới thời Chủ tịch Madam Pang đặt mục tiêu táo bạo đó là giành suất dự Vòng chung kết World Cup 2026.

Theo lịch, đội tuyển Thái Lan sẽ tái ngộ và tiếp đón tuyển Hàn Quốc vào ngày 26/3 tới tại sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ