Thái Lan cử đội U21 dự AFF Cup 2020?

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang tính tới khả năng cử đội U21 tham gia tranh tài tại đấu trường AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm.

Thái Lan có khả năng cử đội U21 tham dự AFF Cup 2020.
Thái Lan có khả năng cử đội U21 tham dự AFF Cup 2020.

Thông tin gây sốc được tờ SMM Sport tiết lộ. Nguyên nhân bởi Thai-League đã không thể diễn ra vào ngày 3/9 như dự kiến do tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vì thế, FAT phải tính toán lại lực lượng tham dự vòng loại U23 châu Á và AFF Cup 2020.

“Rất có thể giải đấu số 1 Thái Lan sẽ diễn ra cùng thời điểm với vòng loại U23 châu Á và AFF Cup 2020. Do đó, các đội có quyền không nhả người trong thời gian này vì không thuộc FIFA Days”, tờ SMM Sport bình luận.

Vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 10/2020, trong khi AFF Cup 2020 diễn ra từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022.

“Trong bối cảnh đó, rất có thể FAT phải cử đội U21 quốc gia tham dự cả hai giải đấu trên”, vẫn thông tin tờ SMM Sport.

Về vấn đề này, Giám đốc điều hành Thai-League, ông Korrawee Prissananthakul cho biết sẽ lập danh sách chi tiết các cầu thủ và tìm cách tiếp cận thông qua việc đàm phán với các đội bóng chủ quản với hi vọng họ nhả người.

“Việc sử dụng đội tuyển quốc gia hay chỉ cử đội trẻ tham dự AFF Cup 2020, tất cả sẽ được quyết định thông qua các cuộc họp giữa FAT với các đội bóng chủ quản của cầu thủ”, Prissananthakul nói thêm.

Thực tế, các đội bóng tại Thai-League cùng từng từ chối nhả người cho đội tuyển quốc gia Thái Lan khi trong thời điểm không thuộc FIFA Days, bởi lo ngại các tuyển thủ sẽ dính chấn thương hoặc bị vắt kiệt sức.

Do đó, nếu như AFF Cup 2020 diễn ra trùng thời điểm với Thai-League thì rất có thể một lần nữa các đội bóng chủ quan sẽ không đồng ý nhả người, như cách họ đã làm hồi tháng 4/2020 và thời điểm này năm ngoái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.