Thái Lan: Các trường ĐH phải công bố tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm

GD&TĐ - Khi đưa ra các chương trình tuyển sinh, các trường đại học Thái Lan được yêu cầu công bố tỷ lệ sinh viên trong các ngành học tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm liên hệ tốt hơn nguồn cung cấp sinh viên tốt nghiệp với nhu cầu thị trường.

Thái Lan: Các trường ĐH phải công bố tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm

Ông Krissanapong Kirtikara -Thứ trưởng Bộ Giáo dục, người giám sát giáo dục đại học mới được bổ nhiệm, cho biết quá nhiều học sinh đang bắt đầu các ngành học mà cung đang vượt quá cầu về nhân lực. Do vậy, sau khi tốt nghiệp, họ ít có cơ hội nhận được một công việc trong lĩnh vực họ đã chọn theo đuổi.

Trong khi đó, các trường dạy nghề lại có quá ít sinh viên, mặc dù nhu cầu tuyển dụng ở các trường này lại rất lớn.

Ông Krissanapong nói ông muốn các trường đại học cải thiện cách quản lý khi Bộ Giáo dục bắt đầu giai đoạn 2 của kế hoạch phát triển 15 năm cho giáo dục đại học mà Văn phòng Ủy ban Giáo dục đại học đã đưa ra.

Mục tiêu chính của kế hoạch trên là phát triển chất lượng giáo dục đại học nhằm tăng khả năng cạnh tranh của đất nước.

Một khía cạnh của việc quản lý tốt là công bố chi tiết hơn về các khóa học và tỷ lệ sinh viên trong các ngành học tìm được việc sau khi tốt nghiệp, ông Krissanapong nói.

Ông Thứ trưởng cũng nói rằng hơn 2 triệu sinh viên đang theo học tại các trường đại học và khoảng 200.000 người có trình độ cử nhân không thể tìm thấy việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ông Amornvit Nakornthap - Cố vấn cho Bộ trưởng Giáo dục, cho biết nếu các trường đại học có quyền tự chủ, họ cũng sẽ có trách nhiệm hơn.

Một số sinh viên tốt nghiệp không thể tìm được việc làm theo chuyên ngành mà họ đã học do cung vượt quá nhu cầu thị trường lao động.

Ví dụ, nước này chỉ cần 2.000 giáo viên một năm nhưng hệ thống giáo dục hiện cung cấp hơn 10.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. Khoảng 200.000 sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm đang tìm kiếm việc làm.

Ông Krissanapong cho biết mỗi sinh viên phải trả khoảng 100.000 baht tiền học phí mỗi năm, do vậy họ xứng đáng được nhận điều tốt đẹp hơn. .

"Các trường đại học nhận được ngân sách trị giá vài tỷ baht từ thuế, vì vậy họ phải có trách nhiệm hơn với công chúng" - ông nói - "Ít nhất, họ nên công bố thêm chi tiết về khóa học với tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp để sinh viên có thể đưa ra quyết định trước khi theo một chương trình học cụ thể. Họ không nên có các chương trình tuyển sinh mà không cần biết đến kết quả ra sao”

Thứ trưởng cũng đề nghị Văn phòng Ủy ban Dạy nghề có sự đảm bảo về việc làm cho sinh viên tốt nghiệp của mình để thu hút thêm nhiều người vào học nghề. Nguồn nhân lực có kỹ năng trung bình đang có nhu cầu cao - ông cho biết.

Ông nói thêm rằng các bậc phụ huynh cũng nên khuyến khích con mình học tại các trường dạy nghề. Đất nước này đang được phát triển chủ yếu bởi những người có kỹ năng thực hành chứ không phải những sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Các trường đại học nên thừa nhận điều này.

Ông Krissanapong cho biết ông lo ngại rằng các trường dạy nghề đã không đào tạo đủ sinh viên tốt nghiệp và nhiều người trong số đó không đủ chất lượng cao như mong muốn.

Theo Bangkok Post

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.