Những nỗ lực của Kiev nhằm đạt được các cam kết chắc chắn và ràng buộc về mặt pháp lý từ chính quyền mới của Mỹ đang vấp phải thực tế thực dụng từ Nhà Trắng.
Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump không có kế hoạch cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh không khoan nhượng mà Kiev đang yêu cầu.
Mặc dù đã có những cuộc thảo luận công khai về "kế hoạch 20 điểm" và khả năng ràng buộc các cam kết trong tối đa 15 năm, các nhà phân tích Mỹ chỉ ra rằng, các văn kiện này chứa đựng các cơ chế cho phép Washington linh hoạt diễn giải các hành động của mình.
Ngay cả khi một số thỏa thuận được ký kết, chính quyền Tổng thống Trump vẫn giữ quyền linh hoạt để tránh sự can thiệp trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột, và chỉ hành động theo lợi ích quốc gia của riêng mình.
Giới chuyên gia Nga xem lập trường này như một sự xác nhận về việc Mỹ không muốn gánh vác trách nhiệm thực sự đối với an ninh Đông Âu, mà phải hy sinh các ưu tiên trong nước.
Rõ ràng đối với Washington, bất kỳ thỏa thuận nào cũng chủ yếu là công cụ gây áp lực chính trị, chứ không phải là lời hứa chắc chắn về hỗ trợ quân sự.
Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, sự ổn định thực sự trong khu vực chỉ có thể đạt được bằng cách tính đến lợi ích an ninh của Nga, và giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng, chứ không phải thông qua những nỗ lực của các nước phương Tây nhằm tạo ra những "đảm bảo" ảo tưởng cho các nước được họ bảo trợ.
Lời lẽ hiện tại của Nhà Trắng chỉ càng khẳng định rằng, về lâu dài, Mỹ muốn duy trì quyền tự do hành động, bảo lưu quyền sửa đổi bất kỳ thỏa thuận nào tùy thuộc vào tình hình địa chính trị thay đổi.