Thái Bình: Vì sao giang hồ Cường "quắt" cùng đồng bọn bị bắt?

GD&TĐ - Công an tỉnh Thái Bình mới đây đã phát đi thông tin chính thức về vụ việc Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 25/4 tại xã Thụy Trường (huyện Thái Thụy) do giang hồ Cường “quắt” cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 25/4, tại quán ăn nhà anh N.T.L. (địa chỉ tại thôn Chi Chỉ Nam, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy), Phạm Minh Cường (biệt danh Cường “quắt” - SN 1986, trú tại thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình) cùng Hoàng Gia Vương (SN 2002, trú tại thôn 7, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) và một số người khác ngồi uống rượu.

Trong quá trình ăn uống, Vương và Nguyễn Thành Công (SN 1999, trú tại thôn Minh Vũ, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến Cường, Vương xô xát với Công và nhóm người cùng phe với Công. Hậu quả, gây mất an ninh trật tự, Vương bị thương phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự; Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Viện KSND huyện Thái Thụy xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Danh tính các đối tượng gồm: Phạm Minh Cường; Nguyễn Tiến Thành (SN 2002, trú tại thôn Vạn Xuân Đông); Nguyễn Thái An (SN 2002, trú tại thôn Phấn Vũ Nam); Nguyễn Thành Long (SN 2001, trú tại thôn Minh Vũ); Nguyễn Thành Công (SN 1999, trú tại thôn Minh Vũ đều ở cùng xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy).

Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Phạm Minh Cường (Cường "quắt").
Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Phạm Minh Cường (Cường "quắt").

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, cả 4 bị can (Long, Công, An, Thành) đều vắng mặt tại địa phương. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh khám xét chỗ ở tại xã Thụy Xuân (huyện Thái Thụy) đối với Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thái An, Nguyễn Tiến Thành. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Minh Cường tại xã Thụy Xuân và xã Tân An (huyện Thái Thụy).

Theo tìm hiểu của PV, Cường “quắt” là giang hồ cộm cán ở Thái Bình. Đối tượng này có quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng hình sự, có tiền án, tiền sự ở Hải Phòng, Hưng Yên và thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển; khai thác cát biển trái phép; tham gia ẩu đả, thanh toán lẫn nhau; cố ý gây thương tích; gây rối trật tự công cộng...

Hoạt động của băng nhóm do Cường cầm đầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện ven biển Tiền Hải, Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương xác minh truy bắt 4 bị can vắng mặt tại địa phương; tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.