Thái Bình đã có 9 ca dương tính COVID-19

GD&TĐ - Tính đến sáng 12/5, tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 lây nhiễm trong nước. Tất cả các trường hợp này đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 12/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 là con gái của bệnh nhân Đ.T.T. (trú tại thôn Thái Thuần, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), đến nay tại tỉnh này có 9 trường hợp mắc COVID-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình thông tin về ca mắc mới, qua xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm của chị Đ.T.T.D (sinh năm 1985, trú tại thôn Thái Thuần,  xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, bệnh nhân này có 2 lần xét nghiệm âm tính vào ngày 7/5 và 8/5. Xét nghiệm lần 3 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình ngày 11/5 cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Chị Đ.T.T.D là con gái của bệnh nhân Đ.T.T (sinh năm 1952, trú tại thôn Thái Thuần, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ) đã được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19. Bệnh nhân Đ.T.T từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trở về địa phương, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 8/5. 

Hiện ngành y tế xác định và theo dõi y tế đối với 1.541 trường hợp có nguy cơ cao liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 14/4 và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 22/4.

Cũng trong ngày 12/5, tỉnh Thái Bình thực hiện bàn giao 208 công dân từ Nhật Bản trở về địa phương đã hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày tại Khu cách ly Trung đoàn 568.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ