Thái Bình: Cán bộ huyện tử vong tại phòng làm việc với vết thương trên cổ

Quá giờ làm không thấy chồng về, bà T. liền đến cơ quan chồng tìm và bàng hoàng phát hiện ông này đã tử vong tại phòng làm việc.

Thái Bình: Cán bộ huyện tử vong tại phòng làm việc với vết thương trên cổ

Thông tin từ UBND huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân việc một cán bộ công tác tại Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Đông Hưng tử vong tại phòng làm việc vào tối ngày 14/6.

Nạn nhân được xác định là ông N.T.H (SN 1982), là chuyên viên Phòng Nội vụ, thuộc UBND huyện Đông Hưng.

Cán bộ huyện tử vong tại phòng làm việc với vết thương trên cổ - 1

Nhiêu người tập trung trước UBND huyện Đông Hưng nơi ông H. công tác

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 tối ngày 14/6, không thấy ông H. đi làm về, gọi điện thoại không được, vợ ông H. là bà H.T.T. đã đến UBND huyện Đông Hưng tìm chồng.

Tại đây, bà T. được bảo vệ UBND huyện Đông hưng cho biết, xe ô tô của ông H. vẫn ở cơ quan. Bà T. cùng nhân viên bảo vệ đi vào phòng làm việc của ông H. thì tá hỏa phát hiện ông H. đã tử vong, trên cổ có một vết thương.

Nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Đông Hưng, Công an tỉnh Thái Bình nhanh chóng có mặt khoanh vùng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo Dantri.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các tàu thương mại đậu ngoài khơi bờ biển Oman và chuẩn bị đi qua eo biển Hormuz.

Mỹ đang phải trả vì thất hứa

GD&TĐ - Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Mohammad Ghalibaf, cho biết Iran không cho phép Mỹ vi phạm bản ghi nhớ (MoU) mà không bị trừng phạt.

Học sinh Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội thực hành nghề. Ảnh: NTCC

Đưa doanh nghiệp trở thành đối tác đào tạo nghề

GD&TĐ - Thông tư số 43/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn người dạy nghề được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp thông qua việc mở rộng nguồn lực tham gia giảng dạy.