Tết Quý Tỵ 2013: Tai nạn giao thông và ngộ độc rượu bia gia tăng

Tết Quý Tỵ 2013: Tai nạn giao thông và ngộ độc rượu bia gia tăng

(GD&TĐ)- Chỉ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, số người bị tai nạn giao thông và ngộ độc rượu bia lại tăng lên chóng mặt, bệnh viện lúc nào cũng trong tình trạng quá tải.

1. Bệnh viện quá tải vì TNGT tăng mạnh

UBATGT Quốc gia cho biết, chỉ trong vòng 9 ngày tết (từ 9-17.2.2013), cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ TNGT, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm hơn 300 người chết, gần 400 người bị thương. Đặc biệt có những ngày có tới hơn 60 người chết. Trước tết, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông những ngày nghỉ còn lại dịp tết và mùa lễ hội xuân 2013. Tuy nhiên, diễn biến về tình tình TTATGT vẫn phức tạp. Số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra. 

Tết Quý Tỵ 2013: Tai nạn giao thông và ngộ độc rượu bia gia tăng ảnh 1
Ảnh MH

Trường hợp tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 17h30 ngày 16.2 (mùng 7 Tết) tài xế Trần Văn Trinh (29 tuổi, quê Nghệ An) lái xe tải chở rau trên quốc lộ 20 hướng từ Lâm Đồng về TPHCM. Khi đang đổ đèo Bảo Lộc (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), xe của Trinh cố vượt một ôtô khác nên đã đâm vào 3 xe máy chở 8 người chạy hướng ngược lại. Xe tải cuốn các nạn nhân vào gầm làm 7 người chết tại chỗ, trong đó có 4 trẻ em. Nạn nhân còn lại bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi nghiền nát 3 xe máy, ôtô tải lao xuống vực sâu cả trăm mét.

Theo thống kê của Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, trong 6 ngày Tết (9/2 đến 14/2) cả nước xảy ra 290 vụ TNGT, làm chết 234 người, bị thương 284 người. So với cùng kỳ năm 2012, tăng 01 vụ, tăng 1 n đã giảm cả 3 tiêu chí số người chết, số người bị thương và số vụ TNGT. 

Phân tích về nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn dịp tết, theo Cục CSGT cho biết đầu tiên vẫn là ý thức chấp hành Luật Giao thông của người tham gia giao thong. Dịp tết mọi người thường chúc tụng nhau rượu, bia dẫn tới quá chén.

2. Ngộ độc rượu bia  tăng đột biến

TS.Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện bạch Mai) cho biết trung bình mỗi ngày tiếp nhận 5-10 bệnh nhân ngộ độc rượu. Bệnh nhân N.Đ.Th (sinh viên năm thứ 4) lần đầu tiên uống rượu, đến chén thứ 10 thì say và nôn.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng say xỉn, nôn và xuất huyết tiêu hóa. Bệnh nhân Tr.V.T (34 tuổi, ở Hà Nội) uống 3 lít rượu, gấp 10 lần cho phép phải cấp cứu lúc 5h sáng hôm qua trong tình trạng nôn nhiều, chảy máu dạ dày.

Dịp tết đã có 2 ca tử vong do ngộ độc mà kết quả xét nghiệm máu cho thấy dương tính với rượu methanol. Đáng chú ý trong đó có một ca bị ngộ độc rượu trên nền cơ thể có bệnh tiểu đường, nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức.

Tết Quý Tỵ 2013: Tai nạn giao thông và ngộ độc rượu bia gia tăng ảnh 2
“Quá chén”-hiểm họa lớn

Hiện nay, trong số bệnh nhân ngộ độc nặng thì ngộ độc do rượu chiếm đến 25% các trường hợp đang cấp cứu điều trị tại trung tâm. Bệnh nhân bị ngộ độc rượu cấp cứu chủ yếu trong độ tuổi lao động từ 20 - 50 tuổi.

Các bác sĩ cho biết, khi quá chén với rượu bia sẽ dẫn đến say xỉn, ngộ độc cấp tính. Nạn nhân bị ngộ độc rượu cấp tính trong giai đoạn đầu có dấu hiệu kích thích, hành động thiếu kiểm soát. Còn trong giai đoạn ức chế thường có biểu hiện giảm phản xạ vận động, tri giác giảm, mất khả năng tập trung tư tưởng, giãn mạnh, hạ huyết áp, thậm chí có thể tử vong. Nguy hiểm hơn với những trường hợp bị ngộ độc rượu bia có chứa nhiều chất methanol, nạn nhân có thể bị nhiễm độc gan, suy thận cấp, gây hôn mê, co giật, tụt huyết áp và tử vong nhanh. Ngoài ra, với trường hợp ngộ độc rượu mãn tính có thể dẫn tới ung thư gan, mất trí nhớ và rối loạn tâm thần.

Cả nước có 65.000 ca cấp cứu và tai nạn dịp Tết

Báo cáo về tình hình khám chữa bệnh trong 6 ngày nghỉ Tết từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết của Bộ Y tế cho thấy, các cơ sở y tế trong cả nước khám và điều trị cho khoảng hơn 200.000 lượt bệnh nhân, trong đó hơn 65.000 ca là cấp cứu và tai nạn, tăng 28,6%.

Có 507 ca vào cấp cứu buộc phải phẫu thuật do chấn thương sọ não, tăng gần 75% so với Tết Nhâm Thìn và 186 ca tử vong do TNGT.

Hải Hà

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.