'Tết ấm yêu thương' 2024 sẻ chia yêu thương - hạnh phúc đong đầy

GD&TĐ - Chương trình “Tết ấm yêu thương” 2024 đã huy động trên 1,4 tỷ đồng nhằm trao tặng quà Tết, thực hiện các phần việc an sinh.

Tết cổ truyền dân tộc là một lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt ta từ ngàn đời nay.

Tết đến xuân về, trăm hoa đua nở đó là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây; là dịp để mỗi người con đất Việt hướng về cội nguồn, đoàn tụ cùng người thân trong gia đình.

Đó là giá trị tâm linh, cũng là giá trị tình cảm sâu sắc của người Việt, trở thành truyền thống tốt đẹp và quý giá từ bao đời nay.

Lắng trong những bộn bề tấp nập của cuộc sống nơi phố thị phồn hoa, trên những triền núi cao nơi vùng sâu vùng xa của Tổ quốc vẫn còn nhiều em nhỏ và gia đình chính sách có hoàn cảnh vô cùng khó khăn: cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, mong ước để có một cái tết đoàn viên, đủ đầy có lẽ là một điều rất xa vời.

Xuất phát từ truyền thống “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” từ ngàn đời nay của ông cha ta, thế hệ tuổi trẻ hôm nay luôn mang tinh thần xung kích, sẵn sàng sẻ chia với những mảnh đời khó khăn, vất vả trên mọi miền của tổ quốc.

Thấu hiểu những giá trị nhân văn cao cả đó CLB Tình nguyện viên Thủ đô, Cung Thanh niên Hà Nội, Chi đoàn Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn Thanh niên Cục cảnh sát Giao thông - Bộ Công An đã phối hợp tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương” 2024.

Đồng thời, từ ngày 24/1 - 2/2, chuỗi các hoạt động và sự kiện nằm trong chương trình “Tết ấm yêu thương” 2024 cũng đã được diễn ra nhằm lan tỏa tới cộng đồng xã hội.

Lễ hội gói bánh chưng gửi tặng bạn nhỏ vùng cao tỉnh Hà Tĩnh

Sáng ngày 24/01/2024, Ban Tổ chức chương trình đã phối hợp cùng trường tiểu học Lương Yên tổ chức Lễ hội gói bánh chưng mùa 2. Đây là hoạt động phối hợp thường niên nhằm lan tỏa giá trị truyền thống ngày Tết Cổ truyền dân tộc đối với các em thiếu nhi.

Bên cạnh đó các em nhỏ cũng sẽ được tự tay gói những chiếc bánh chưng gửi tặng các bạn nhỏ vùng cao còn nhiều khó khăn hơn mình, thông qua hoạt động, hơn 600 chiếc bánh chưng cùng nhiều vật phẩm, đồ dùng học tập cũng sẽ được hội thu trao tặng các em nhỏ huyện biên giới vùng cao tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh trong chương trình “Tết ấm yêu thương” 2024.

Trong chương trình BTC cũng trao tặng 30 suất quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường tiểu học Lương Yên.

Từ ngày 27 - 28/01/2024, chương trình “Tết ấm yêu thương” 2024 đã diễn ra tại xã Đức Liên, huyện Vũ Quang và xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã gửi tặng các phần quà tới các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách vùng cao nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024 với thông điệp “Sẻ chia yêu thương - Hạnh phúc đong đầy”.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức đã thăm hỏi và trao tặng 250 phần quà, 01 ngôi nhà khăn quàng đỏ, 30 phần học bổng và xe đạp, 04 gian hàng 0Đ, 20 tấn xi măng, 200 bộ đồng phục, 1000 bộ đồ dùng học tập, bút vở cùng 06 tủ sách có tổng giá trị là trên 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và chào mừng Thành công Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương” 2024 cũng đã tổ chức các hoạt động về nguồn, dâng hương tại phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú - Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, dâng hương – hoa tại khu tưởng niệm Anh hùng Lý Tự Trọng, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là những việc làm thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ tưởng nhớ tới công lao to lớn của người và các vị tiền bối cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; để mỗi bạn trẻ có thể tự hào và hiểu được những giá trị to lớn của hòa bình, độc lập dân tộc ngày hôm nay.

Chuyến xe yêu thương – Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên vùng sâu vùng xa về quê đón Tết

Sáng 2/2, Ban tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương” 2024 đã tổ chức thành công hoạt động chương trình chuyến xe yêu thương nhằm hỗ trợ 200 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên vùng sâu vùng xa về quê đón Tết cùng gia đình.

Tại buổi tiễn sinh viên về quê đón Tết, đồng chí Trần Phúc Lộc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội, Chủ nhiệm CLB Tình nguyện viên Thủ đô gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới và gửi các phần quà tới 200 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời khẳng định đây là lần đầu tiên CLB Tình nguyện viên Thủ đô tổ chức hoạt động hỗ trợ này nhưng hoạt động này sẽ được tổ chức thường niên hằng năm và duy trì trong thời gian tới nhằm đồng hành cùng sinh viên trong dịp Tết.

Chương trình “Tết ấm yêu thương” 2024 đã huy động trên 1,4 tỷ đồng nhằm trao tặng quà Tết, thực hiện các phần việc an sinh.

Chương trình cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn đối với các bạn học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn hoạt động diễn ra.

Bên cạnh đó sự thành công của chương trình còn nhờ vào phần lớn các tấm lòng hảo tâm của tập thể các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các mạnh thường quân đã tham gia đồng hành, tài trợ chương trình, trong đó tiêu biểu là: Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến, Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina, Công ty TNHH Thương mại Want Want Việt Nam, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Công ty K.Long - (TNHH), Trung tâm anh ngữ Weset English Center, Công ty Cổ phần Bibica, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Hữu cơ Việt Nam, Nhãn hàng sữa chua uống Lof Malto thuộc Công ty Cổ phần sữa Quốc tế (IDP), Quỹ Từ thiện Tâm An - Bắc Ninh, Nhóm thiện nguyện Hiểu và Thương, Nhà xuất bản Kim Đồng, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trường tiểu học Lương Yên (quận Hai Bà Trưng) cùng các mạnh thường quân trên mọi miền Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.