Tên lửa Kinzhal sẽ tung hoành khi tích hợp thành công vào Su-34

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận việc sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal lần đầu tiên từ máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.

Tên lửa Kinzhal sẽ tung hoành khi tích hợp thành công vào Su-34

Tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal (Dao găm) là một vũ khí lợi hại, nhưng việc sử dụng là rất hạn chế vì một số lý do sau đây.

Trước hết, những tên lửa này được sản xuất với số lượng nhỏ, có nghĩa là chúng rất đắt tiền.

Thứ hai, đang có sự thiếu hụt nghiêm trọng về phương tiện mang phóng, khi chỉ có một số lượng nhỏ tiêm kích MiG-31K được sửa đổi đáp ứng yêu cầu.

Ở phiên bản MiG-31K, chiếc tiêm kích không còn khả năng tác chiến trên không hay đánh chặn tên lửa hành trình của đối phương, mà chỉ đơn giản là cung cấp vận tốc ban đầu cho Kinzhal và phóng nó ở độ cao lớn.

Vấn đề là MiG-31 đã không được sản xuất trong nhiều thập kỷ và chỉ có một số máy bay được cải biến để mang tên lửa siêu thanh.

Các lựa chọn với tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 và máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3M cũng được xem xét.

Nhưng cũng có một số sắc thái ở đây: nếu treo Kinzhal bên dưới Su-57, nó sẽ ngay lập tức mất đi đặc tính tàng hình, trong khi đó Tu-22M3M được hiện đại hóa nhằm mục đích sử dụng loại tên lửa khác.

Vì vậy, việc sử dụng những chiếc MiG-31K đã cải tiến để phóng "Dao găm" là cực kỳ hiếm, việc cất cánh từ các sân bay của Nga cũng bị NATO giám sát chặt chẽ bằng thiết bị trinh sát hàng không vũ trụ, truyền thông tin kịp thời cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Chính vì vậy, việc sử dụng máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 làm phương tiện mang tên lửa siêu thanh có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 được cho là đã phóng thành công tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 được cho là đã phóng thành công tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal.

Một mặt, loại máy bay này cũng như MiG-31K, khó có thể được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và tấn công khác, nên việc chuyên môn hóa sẽ gây nhiều khó khăn.

Ngoài ra, những nhược điểm bao gồm việc Su-34 không thể cung cấp tốc độ và độ cao lớn cho Kinzhal khiến tên lửa khó đạt được thông số thiết kế.

Mặt khác, sự mất mát động năng ban đầu có thể không quá nghiêm trọng. Hiện chưa tồn tại các hệ thống tên lửa phòng không có khả năng đánh chặn mục tiêu bay với vận tốc lớn như vậy một cách đáng tin cậy.

Một điểm cộng lớn nữa là Su-34 được sản xuất hàng loạt và có sẵn trong quân đội Nga với số lượng đáng kể. Điều này sẽ làm phức tạp quá trình trinh sát không gian khi chẳng thể theo dõi số lượng lớn oanh tạc cơ loại này.

Nhìn chung, việc sử dụng vũ khí siêu thanh của Nga trên chiến trường Ukraine có thể sớm trở thành thông lệ sau khi tên lửa Kh-47M2 Kinzhal được tích hợp vào máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Không quân Nga.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Biểu diễn trống hội Thăng Long trong ngày khai mạc Lễ hội chùa Hương.

Tưng bừng khai hội chùa Hương năm 2026

GD&TĐ - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương An toàn - Thân thiện - Chất lượng” khai hội.

Bí quyết thu hút của cải không hề xa vời hay huyền bí. (Ảnh: ITN)

Làm được những điều này, bạn không bao giờ lo thiếu tiền

GD&TĐ - Bạn đã bao giờ tưởng tượng, nếu tiền thực sự có chân, tự động chạy vào túi bạn, thì sẽ là một trải nghiệm thế nào? Nghe có vẻ như là 'phép màu trong câu chuyện cổ tích', nhưng thật ra bí quyết thu hút của cải không hề xa vời...

Em Trần Đức Hiếu và cô giáo Trần Thị Trang Nhung.

Tự học để bứt phá

GD&TĐ - Bằng cách tự học, các em học sinh tại vùng cao Tuyên Quang vượt qua giới hạn, phát triển năng lực bản thân mang về thành công.

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

GD&TĐ - Năm 2026, nhiều trường đặc biệt chú trọng mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần cởi mở.