Tên lửa IRIS-T Block II khiến tiêm kích NATO bất khả chiến bại

GD&TĐ - Tập đoàn Diehl Defence đã trúng thầu phát triển tên lửa không đối không IRIS-T Block II theo yêu cầu từ 4 nước NATO.

Tên lửa IRIS-T Block II khiến tiêm kích NATO bất khả chiến bại

Thông tin này đã được công bố trên trang web của nhà sản xuất, theo đó một phiên bản mới của tên lửa dẫn đường hồng ngoại tầm ngắn nổi tiếng sẽ được phát triển cho Đức, Ý, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Thỏa thuận tương ứng đã được ký vào cuối tháng trước với Văn phòng Liên bang về Thiết bị, Công nghệ thông tin và Hỗ trợ kỹ thuật của Quân đội Đức (BAAINBw).

Hợp đồng nói trên có giá trị không được tiết lộ, nhưng điều khoản quy định liên quan đến việc phát triển và sản xuất hàng loạt tên lửa mới.

Diehl Defense không tiết lộ chi tiết về kế hoạch nâng cấp tên lửa hàng không IRIS-T, ngoài ra báo chí cũng không biết khi nào dự án này sẽ được hoàn thành.

iris-t-kf21-2023.jpg
Hình ảnh trực quan về tên lửa không đối không tầm ngắn IRIS-T.

Tên lửa không đối không tầm ngắn IRIS-T của Diehl Defence được phát triển trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa các quốc gia châu Âu, có thể được sử dụng trên nhiều loại máy bay chiến đấu, bao gồm Eurofighter Typhoon, Gripen, F-16, EF-18, F-5, KF-21 và Tornado.

Tổng cộng, hơn 5.000 tên lửa IRIS-T đã được chuyển giao cho khách hàng từ nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra loại đạn này cũng được sử dụng trong hệ thống phòng không IRIS-T SLS.

Chiều dài của tên lửa là 2.900 mm, đường kính 127 mm và trọng lượng 88 kg. Thân và động cơ được làm bằng vật liệu composite siêu nhẹ để giảm trọng lượng.

Đầu đạn của tên lửa là loại module, tổng trọng lượng 11,4 kg, được kích hoạt bằng ngòi nổ tiếp xúc khi va chạm trực tiếp, hoặc bằng kíp nổ phi tiếp xúc dựa trên radar khi bay gần mục tiêu.

Vào tháng 1 năm nay, Romania đã bắt đầu tích hợp tên lửa IRIS-T vào máy bay huấn luyện chiến đấu IAR-99 SM được nâng cấp trong nước. Tháng 10 năm ngoái, Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) đã ký hợp đồng với Diehl Defense để hỗ trợ kỹ thuật và tích hợp tên lửa IRIS-T vào tiêm kích JAS 39 Gripen.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ