Tên lửa Hàn Quốc rơi khi gặp sự cố, gây cháy lớn tại một căn cứ quân sự

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 5/10, một tên lửa của Hàn Quốc bị rơi tại một cơ sở quân sự ở phía đông bắc đất nước trong một cuộc tập trận chung với Mỹ.

Một Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Quân đội (ATACMS) do Hoa Kỳ sản xuất được phóng lên trong cuộc diễn tập quân sự chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc
Một Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Quân đội (ATACMS) do Hoa Kỳ sản xuất được phóng lên trong cuộc diễn tập quân sự chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc

Cuộc tập trận trên được tổ chức để trả đũa vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên vượt qua không phận Nhật Bản.

Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc cho biết 1 tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hyunmoo-2 đã gặp sự cố kỹ thuật và rơi xuống thị trấn Gangneung, nằm cách biên giới với Triều Tiên khoảng 90 km. Không có thương vong từ sự cố trên mặc dù một vụ nổ đã được báo cáo tại một căn cứ không quân trong thị trấn.

Các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết họ vẫn đang làm việc để xác định nguyên nhân sự cố. Vụ tai nạn xảy ra trong một cuộc tập trận chung với Mỹ - một sự kiện nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa của Triều Tiên mới đây.

Đoạn video cho thấy đám cháy lớn tại căn cứ không quân nơi tên lửa Hàn Quốc rơi xuống xuất hiện trên mạng nhiều giờ trước khi chính phủ bình luận về vụ tai nạn. Điều này làm dấy lên lo ngại một cuộc tấn công của Triều Tiên có thể xảy ra.

Hôm 4/10, tên lửa mà Triều Tiên phóng thử đã bay qua một phần của tỉnh Aomori phía bắc Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một tên lửa Triều Tiên bay tới không phận Nhật Bản kể từ năm 2017.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đều lên án động thái này của Triều Tiên. Trong khi đó, Liên minh châu Âu chỉ trích Bình Nhưỡng đã có “hành động liều lĩnh và cố ý khiêu khích”.

Washington đã kêu gọi một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong năm nay vốn đã đạt con số kỷ lục kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011. Hiện chưa rõ cuộc họp có diễn ra hay không trong bối cảnh có sự phản đối của Moscow và Bắc Kinh.

Tên lửa Hàn Quốc rơi trong cuộc tập trận với Mỹ

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.