Các cuộc thử nghiệm được tiến hành tại Căn cứ Không quân Eglin ở Florida. Nhóm dự án đã đạt được tất cả các mục tiêu chính, bao gồm cả việc xác nhận kích hoạt hoàn toàn đầu đạn.
Điểm độc đáo của chương trình là tốc độ triển khai: chưa đầy 16 tháng trôi qua kể từ khi ký hợp đồng đầu tiên đến lúc thử nghiệm. Khung thời hạn như vậy trở thành ưu tiên hàng đầu khi chế tạo một loại tên lửa mới, vốn phải có giá cả phải chăng, được sản xuất hàng loạt và chi phí thấp.
Các bài kiểm tra đã cho phép nhà phát triển hoàn thành giai đoạn tiếp theo trong việc đưa tên lửa vào sản xuất hàng loạt.
Điều đáng chú ý là theo một báo cáo của Văn phòng Chương trình thuộc Nhóm Công tác Vũ khí thuộc Không lực Hoa Kỳ, việc sản xuất tên lửa ERAM cho Ukraine đã bắt đầu vào mùa xuân năm 2026.
Việc giao hàng lô đầu tiên gồm 840 tên lửa dự kiến vào tháng 10 năm 2026. Trong một báo cáo gửi Quốc hội Mỹ, Cơ quan Hợp tác Quốc phòng đã xác nhận khả năng sử dụng các tên lửa này từ máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và MiG-29 của Liên Xô.
Các tên lửa thuộc chương trình ERAM được sản xuất bởi hai công ty - CoAspire đến từ Virginia và Zone 5 Technologies đến từ California.
Biến thể CoAspire là tên lửa hành trình thích ứng nhanh chóng và giá cả phải chăng (RAACM), nặng 500 pound (250 kg), được trang bị đầu đạn phân mảnh xuyên phá và nổ mạnh kết hợp.
Theo kế hoạch, tên lửa sẽ sử dụng ngòi nổ có nhiều chế độ hoạt động, với khả năng được đặt trên bệ phóng máy bay và đạt tốc độ cận âm lên đến 200 m/s.
Đồng thời, các đặc tính kỹ thuật của biến thể tên lửa Rusty Dagger từ Công ty Zone 5 Technologies hiện chưa được tiết lộ, nhưng do sự tương đồng về thông số kỹ thuật, chúng được cho là sẽ gần giống với tên lửa được CoAspire sản xuất.
Vào cuối tháng 8 năm 2025, các quan chức chính phủ Mỹ đã chính thức phê duyệt việc bán tới 3.550 tên lửa ERAM cho Ukraine.