Tên lửa dị thường của Nga phá hủy kho tàng trên đất Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga đã sử dụng một tên lửa dị thường để phá hủy các nhà kho của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Odessa, theo tờ EurAsian Times.

Tên lửa dị thường của Nga phá hủy kho tàng trên đất Ukraine

Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các kho tàng của Quân đội Ukraine. Một trong những trận tập kích mạnh mẽ nhất gần đây đã diễn ra ở khu vực Odessa.

Vào đêm tháng 5, một tên lửa đã đánh trúng nhà kho của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trên bờ biển ở ngoại ô Odessa. Sau vụ nổ, một đám cháy lớn bắt đầu bốc lên mạnh mẽ.

Sau đó báo chí biết rằng nguyên nhân vụ nổ là do trúng tên lửa Kh-22. Chính loại vũ khí này đã gây chấn động lớn ở Kyiv vào tháng 1 năm nay. Như các nhà phân tích nhắc lại, khi đó Quân đội Ukraine chính thức tuyên bố rằng họ không đủ khả năng bắn hạ loại đạn tấn công này.

“Việc sử dụng tên lửa Kh-22 có tầm quan trọng rất lớn, bởi vì Quân đội Nga không thường xuyên sử dụng nó. Đánh giá tình hình, giới chuyên gia quân sự cho rằng Kh-22 có đặc điểm của tên lửa đạn đạo và chỉ được triển khai khi cần tiêu diệt mục tiêu có tầm quan trọng đặc biệt”, bài báo viết.

Tên lửa Kh-22 thường được phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 Backfire.

Tên lửa Kh-22 thường được phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 Backfire.

Phi công kỳ cựu của Không quân Ấn Độ - ông Wijinder K. Thakur giải thích, Nga đã phóng Kh-22 nhằm vào một nhà kho ở khu vực Odessa do AFU đang cố gắng tấn công bán đảo Crimea từ địa điểm này.

Điều đáng chú ý là trận oanh kích của Nga diễn ra gần một ngày sau khi 22 máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ trên Biển Đen, gần bán đảo Crimea.

“Kh-22 đáng gờm mà Ukraine lo ngại ban đầu là tên lửa chống hạm của Liên Xô, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Mục đích chính của nó là tiêu diệt tàu sân bay của NATO và nhóm tác chiến hộ tống. Tên lửa có thể nhắm vào các con đập, cây cầu và những cơ sở quân sự quan trọng khác”, tờ EurAsian Times cho biết.

Phi công Thakur nói thêm, những tên lửa này thường được phóng từ máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-22M3 khi bay hành trình với tốc độ Mach 1,5.

Đạn tên lửa sau khi được phóng sẽ tăng tốc lên Mach 3 và bắt đầu lao xuống mục tiêu. Tại thời điểm công kích, Kh-22 đẩy vận tốc lên Mach 4,6 khiến việc đánh chặn nó rất khó khăn.

Theo EurAsian Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.