Một tên lửa đạn đạo của Iran đã bắn trúng tòa nhà ở khu vực Dimona, gần đó là Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres - được cho là nơi chịu trách nhiệm sản xuất vũ khí hạt nhân của Israel. Vụ tấn công đã được báo Jerusalem Post đưa tin.
Theo thông tin đăng tải, vụ va chạm đã khiến một tòa nhà ở khu vực Dimona bị sập. Có 33 người bị thương, trong đó 1 phụ nữ trong tình trạng trung bình, 1 trẻ em bị thương nặng và những người còn lại bị thương nhẹ.
Dựa trên video do người dân địa phương đăng tải, hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel đã cố gắng đánh chặn một tên lửa đạn đạo của Iran nhưng không thành công.
Iran tuyên bố tấn công Dimona "sau khi Mỹ và Israel có hành động tương tự với nhà máy điện hạt nhân Bushehr và các cơ sở ở Natanz".
Ngày 21/3, Mỹ và Israel đã ném bom cơ sở sản xuất uranium làm giàu của Iran ở Natanz. Trước đó, hôm 18/3, một quả bom đã rơi gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr, mặc dù bản thân cơ sở trên không bị hư hại.
Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres nằm ở sa mạc Negev, gần thành phố Dimona. Từ năm 1957 đến năm 1964, Israel đã xây dựng một lò phản ứng nước nặng sử dụng uranium tự nhiên với sự hỗ trợ của các công ty Pháp.
Mục đích của lò phản ứng này được cho là sản xuất plutonium nhằm sử dụng trong vũ khí hạt nhân của Israel. Thông tin về cơ sở này vẫn được giữ bí mật tuyệt đối.
Cần lưu ý thêm, gần đây một quân nhân dự bị thuộc lực lượng phòng không Israel đã bị bắt giữ vì chuyển giao dữ liệu quân sự mật cho tình báo Iran, đặc biệt là về hoạt động của hệ thống phòng không Iron Dome.