Tên lửa đặc biệt đang được Iran chế tạo

GD&TĐ - Hãng Mehr News của Iran vừa công bố hình ảnh tại một căn cứ tên lửa ngầm được ví như "ngọn núi lửa ngủ yên" của nước này.

Tên lửa đạn đạo trong căn cứ ngầm của Iran.
Tên lửa đạn đạo trong căn cứ ngầm của Iran.

Hình ảnh được công bố ngày 10 tháng 1 cho thấy Thiếu tướng Hossein Salami, tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tham quan căn cứ tên lửa ngầm, song không tiết lộ địa điểm cụ thể của cơ sở.

Theo hình ảnh được công bố, chuẩn tướng IRGC Amir Ali Hajizadeh ví căn cứ tên lửa ngầm này như "ngọn núi lửa ngủ yên".

Nơi đây từng là một trong những địa điểm phóng tên lửa vào Israel trong đợt tập kích hồi tháng 4 và tháng 10/2024.

Phát biểu trong chuyến thăm căn cứ, tướng Salami cho biết lực lượng không gian vũ trụ thuộc IRGC đang phát triển "tên lửa đặc biệt" kiểu mới, song ông không nêu chi tiết về loại vũ khí này.

"Những căn cứ ngầm chứa tên lửa và máy bay không người lái (UAV) sẽ sớm được công bố. Các vị sẽ thấy sức mạnh to lớn và sâu rộng chưa từng có của Iran", ông Salami tuyên bố.

Tướng Hajizadeh đồng thời cũng thông báo Iran sẽ tổ chức diễn tập trong tháng này, dự kiến công bố "các thành phố ngầm chứa tên lửa, UAV và phương tiện không người lái", trong đó có hai cơ sở ở miền nam.

Những hình ảnh về căn cứ tên lửa ngầm được Iran công bố ngay khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Ismail Baghaei cho biết, mối đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran từ Mỹ là hành vi vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực quốc tế.

Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã thảo luận với nhóm của mình, đặc biệt là với Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, về kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông Biden cuối cùng đã không đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. Cuộc thảo luận không được thúc đẩy bởi thông tin tình báo mới, mà nhằm mục đích đưa ra các kịch bản có thể xảy ra, các nguồn tin tình báo Iran lưu ý.

"Vấn đề này đã được nêu ra nhiều lần. Theo quan điểm của luật pháp quốc tế, việc đe dọa sử dụng vũ lực của bất kỳ quốc gia nào với quốc gia khác đều là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Vấn đề này còn vi phạm gấp đôi các thỏa thuận quốc tế", Baghaei cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng mối đe dọa từ Mỹ là mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng hạt nhân hòa bình của đất nước.

"Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên can thiệp và yêu cầu Mỹ phải chịu trách nhiệm quốc tế về những tuyên bố này", ông Baghaei nói thêm.

Quân đội Iran trong những ngày qua tổ chức một số đợt diễn tập, trong đó có huấn luyện khoa mục chặn bom phá hầm ngầm tại khu vực đặt các cơ sở hạt nhân.

Iran được đánh giá là đang muốn thể hiện họ chưa bị mất ảnh hưởng trong khu vực, dù các lực lượng dân quân mà nước này hậu thuẫn như Hezbollah ở Lebanon, Hamas ở Dải Gaza và Houthi tại Yemen đang bị Israel tấn công, còn chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad đã sụp đổ.

Iran công bố căn cứ tên lửa ngầm hôm 10 tháng 1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.