Tây Ninh: Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn nhờ công tác tổ chức tốt

GD&TĐ - Kết thúc ngày thi đầu tiên(7/7) tỉnh Tây Ninh không ghi nhận trường hợp cán bộ coi thi, thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Học sinh chuẩn bị bước vào buổi thi chiều
Học sinh chuẩn bị bước vào buổi thi chiều

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT sau một ngày kiểm tra giám sát 4 hội đồng thi tại địa phương cũng đánh giá cao công tác tổ chức của ngành giáo dục.

Công tác tổ chức thi tốt nhưng không chủ quan

Báo cáo về tình hình ngày thi đầu tiên, ông Phạm Ngọc Hải- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Tây Ninh có 9.807 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 9.446 thí sinh đang học và 361 thí sinh tự do. Tây Ninh có 17 điểm thi chính thức với 416 phòng thi, 9 điểm thi dự phòng.

9.597 thí sinh có đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học, cao đẳng. 210 thí sinh chỉ dự thi để xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Tổng số có 1.769 cán bộ, giáo viên được điều động tham gia công tác coi, chấm thi.

“Để đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban chỉ đạo. UBND tỉnh Tây Ninh cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp với ngành giáo dục để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhất là khâu đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi...

Các điểm thi thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 và có tổ y tế thường trực để chăm sóc y tế. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh, trong buổi thi đầu tiên, cả tỉnh ghi nhận vắng mặt 20 thí sinh (trong đó có 4 thí sinh được miễn thi do khuyết tật), không có sự cố nào xảy ra, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Trao đổi tại buổi làm việc, Ông Hoàng Minh Sơn- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị, chỉ đạo của Ban chỉ đạo thi của tỉnh Tây Ninh. Thứ trưởng nhấn mạnh cần phải đảm bảo đúng quy chế thi, đảm bảo an toàn trong và ngoài phòng thi. Vì vậy, khi triển khai công tác tổ chức thi cần thực hiện nghiêm các quy định, quy chế phòng thi.

Ông Hoàng Minh Sơn- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức thi tại Tây Ninh

Ông Hoàng Minh Sơn- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức thi tại Tây Ninh

Thí sinh tự tin trước và sau ngày thi nhờ được ôn tập kỹ

Để thí sinh bước vào kỳ thi một cách sẵn sàng và tự tin nhất, ngoài việc thực hiện chỉn chu công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, công tác hỗ trợ thí sinh khó khăn, ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh cùng các trường còn chủ động trong công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh trước kỳ thi.

Nhờ công tác chuẩn bị đồng bộ, mà học sinh của tỉnh bước vào kỳ thi khá nhẹ nhàng, thoải mái.Có mặt cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt (TP Tây Ninh), chúng tôi ghi nhận tinh thần thoải mái và rất tự tin của thí sinh khi bước vào ngày thi đầu tiên. Em Nguyễn Thái Thịnh - học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt cho biết: Em đã ôn tập kiến thức rất kỹ lưỡng nên không cảm thấy lo ngại gì khi bước vào kỳ thi.

"Kỳ thi năm nay tụi em nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ thầy cô giáo, các anh chị sinh viên tình nguyện nên cảm thấy rất tự tin. Quan trọng hơn sự tự tin của bản thân em đến từ việc ôn tập kiến thức một cách bài bản và đầy đủ từ thầy cô. Ngay khi hoàn thành học kỳ II tụi em đã bước vào ôn tập và củng cố kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nên với em bây giờ cảm giác rất thoải mái" - Thịnh nói.

Em Ngô Gia Khương, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Hoàng Văn Thụ cũng cho biết: Thầy cô thường xuyên động viên, hướng dẫn chúng em về kỹ năng, phương pháp làm bài và nhắc nhở việc thực hiện nội quy, quy chế thi một cách rất thường xuyên.

“Ngoài việc ôn tập trên lớp, về nhà em cũng tự ôn tập thêm bằng việc học nhóm với bạn bè nên kết thúc ngày thi đầu tiên, em rất tự tin về điểm số của mình đạt được”- Khương nói.

Chia sẻ sau buổi thi đầu tiên, thầy Nguyễn Ngọc Quang- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ cho biết; qua nắm bắt từ các em thì ngày thi đầu tiên các em hoàn thành bài thi khá tốt. Nhiều em tự tin có thể đạt điểm 8 và 9 với hai môn Ngữ Văn và Toán thì rõ ràng công tác rà soát, ôn luyện lại kiến thức cho học sinh được các trường thực hiện rất kỹ.

“Như đơn vị của tôi, việc ôn tập kiến thức cho các em học sinh lớp 12 từ ngày 3/6 – 1/7. Trong thời gian một tuần trước thi, các em học sinh sẽ tự ôn tập tại nhà. Tuy nhiên, các giáo viên bộ môn vẫn cố gắng tổ chức dạy online miễn phí để hỗ trợ các em vững vàng hơn trước kỳ thi. Khi kiến thức vững vàng, sự tự tin sẽ tăng lên, tinh thần các em chắc chắn cũng sẽ thoải mái và bớt áp lực hơn. Kết quả thi chắc chắn sẽ tốt hơn”- Thầy Quang nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ