Tàu tên lửa tàng hình Sergey Kotov bị tổn thất sau cuộc tấn công của USV Ukraine

GD&TĐ - Phương tiện tác chiến không người lái (USV) của Hải quân Ukraine đã phá hủy tàu tuần tra Sergey Kotov của Nga ở Biển Đen.

Tàu tên lửa tàng hình Sergey Kotov bị tổn thất sau cuộc tấn công của USV Ukraine

Thông tin vụ tấn công vào tàu tên lửa tàng hình Sergey Kotov được đăng tải đầu tiên bởi Cơ quan Tình báo Ukraine (GUR) và sau đó đã được truyền thông Nga xác nhận.

Một đoạn được đăng tải sau đó đã ghi lại khoảnh khắc va chạm giữa chiếc USV của Hải quân Ukraine với tàu chiến của Hạm đội Biển Đen, vị trí ở ngay gần bờ.

Tàu tên lửa tàng hình Sergey Kotov bị USV của Ukraine đánh trúng.

Trong đoạn video có thể thấy hỏa lực đáp trả, cho thấy con tàu đang cố gắng chống đỡ chiếc USV tiếp cận, tuy nhiên một vụ nổ mạnh đã xảy ra sau khi phương tiện tác chiến không người lái đánh trúng vào mạn tàu.

Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó ra thông báo: "Vào đêm 4 rạng ngày 5 tháng 3 năm 2024, đơn vị đặc nhiệm số 13 thuộc Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã tấn công tàu chiến của Hạm đội Biển Đen mang tên Sergey Kotov".

"Nhiệm vụ diễn ra với sự hợp tác giữa Lực lượng Hải quân và Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, khi cung cấp hỗ trợ cần thiết”, thông báo viết rõ.

Tàu không người lái Magura V5 của Ukraine được thông báo là đối tượng thực hiện vụ tấn công.
Tàu không người lái Magura V5 của Ukraine được thông báo là đối tượng thực hiện vụ tấn công.

Đối với chiếc Sergey Kotov - đây là chiếc hạm thứ 3 thuộc Dự án 22160. Con tàu được hạ thủy ở xưởng đóng tàu Zaliv vào tháng 1 năm 2021 tại thành phố Kerch đang do Nga kiểm soát.

Các cuộc thử nghiệm trên biển của nó bắt đầu vào cuối tháng 10 năm 2021, và đến ngày 30 tháng 7 năm 2022, con tàu đã gia nhập Hạm đội Biển Đen của Liên bang Nga.

Tàu Sergey Kotov khi còn nằm tại Nhà máy Zaliv, tháng 1 năm 2021.
Tàu Sergey Kotov khi còn nằm tại Nhà máy Zaliv, tháng 1 năm 2021.

Theo mục đích và đặc điểm thiết kế, Dự án 22160 thuộc nhóm tàu ​​hộ tống tuần tra xa bờ. Nhiệm vụ chính là bảo vệ lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, chống buôn lậu và cướp biển, tiến hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cũng như hộ tống đoàn vận tải biển...

Tàu được trang bị 1 pháo AK-176MA 76 mm, 8 tên lửa phòng không 9K338 Igla-S, 2 súng máy Kord 12,7 mm và 2 súng phóng lựu chống người nhái DP-65 55 mm và 2 khẩu 45 mm DP-64.

Tàu tuần tra còn có thể mang theo trực thăng Ka-27 hoặc Ka-29, với thiết kế module, nó đủ khả năng tích hợp tên lửa hành trình chống hạm Kalibr hoặc Uran nếu cần thiết.

Theo thông tin do phía Ukraine đăng tải, con tàu với lượng giãn nước 1.700 tấn trị giá 70 triệu USD nói trên đã bị đánh chìm, trong khi đó phía Nga chỉ thông báo chiếc chiến hạm "bị hư hại".

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Hương cốm xưa của mẹ

GD&TĐ - Cứ mỗi độ thu sang, về thăm quê, tôi không khỏi bồi hồi nhớ mẹ, nhớ hương cốm quê nhà.

Khi được định hướng đúng, cạnh tranh có thể trở thành động lực để trẻ đặt mục tiêu, học hỏi từ bạn bè và vượt qua giới hạn của chính mình. Ảnh: ITN.

Mẹo nhỏ dạy con cạnh tranh lành mạnh, giảm tâm lý hơn thua

GD&TĐ - Cạnh tranh không nhất thiết phải bị loại bỏ khỏi hành trình trưởng thành của trẻ. Điều quan trọng là giúp trẻ chuyển từ tâm thế phải vượt qua người khác sang chủ động đặt mục tiêu, nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân và biết học hỏi từ thành công của bạn bè.

Đêm hội "Trăng sáng Làng Mô - Kết nối yêu thương, thắp sáng ước mơ".

Hành trình kết nối yêu thương đến miền biên viễn

GD&TĐ - Không chỉ mang theo những phần quà Trung thu, quần áo, chăn ấm và sách vở, đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đến Làng Mô còn mang theo cơ hội để học sinh được gặp gỡ, sẻ chia và cùng viết nên một bài học về lòng nhân ái.