Tàu Nga chặn cuộc tấn công đối phương trong cuộc tập trận trên Địa Trung Hải

GD&TĐ - Các tàu hải quân Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương và thực hành phòng không trong các cuộc tập trận ở Địa Trung Hải – Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay (28/6).

Khinh hạm Đô đốc Makarov.
Khinh hạm Đô đốc Makarov.

Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu tuần dương tên lửa Moskva, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Đô đốc Essen và Đô đốc Makarov cùng các tàu ngầm diesel – điện Stary Oskol và Rostov-on-Don. Cuộc diễn tập hải quân được tổ chức trong bối cảnh tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh cùng 10 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ đậu trên boong dưới sự chỉ huy của Anh tiến vào Địa Trung Hải.

“Trong cuộc tập trận chung của lực lượng đặc nhiệm thường trực Địa Trung Hải và Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bắt đầu ở phía Đông Địa Trung Hải vào ngày 25/6, các thủy thủ đã thực hành đẩy lùi vũ khí tấn công hàng không của đối phương và cung cấp phòng không trên không” – văn phòng báo chí cho biết trong một tuyên bố.

Các cuộc tập trận tập trung vào việc “chống lại máy bay, trực thăng và máy bay không người lái của kẻ thù” – tuyên bố cho biết.

Theo kịch bản của cuộc tập trận, các tàu chiến cùng với các tàu ngầm Stary Oskol và Rostov-on-Don, Tu-142MK và máy bay tác chiến chống ngầm Il-38, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 cùng máy bay chiến đấu MiG-31K đang hoàn thành bài huấn luyện chiến đấu nhằm bảo đảm an toàn cho căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus của Nga ở Syria – Bộ Quốc phòng cho biết.

“Trong quá trình tập trận chung, các phi hành đoàn của chiến đấu cơ MiG-31K có khả năng sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal mới nhất và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện thường xuyên ở phía đông Địa Trung Hải, hoàn thành nhiệm vụ làm chủ không phận trong khu vực hàng hải” – Bộ Quốc phòng nêu – “Các chiến đấu cơ MiG-31K đã tiến hành phóng tên lửa điện tử chống kẻ thù giả định”.

Theo tuyên bố trên, máy bay chiến đấu MiG-31 và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 được hộ tống bởi máy bay chiến đấu Su-35 và máy bay ném bom Su-34 của Nga.

Các chuyến bay huấn luyện tập trung vào việc thử nghiệm máy bay và thiết bị trong điều kiện khí hậu phức tạp, kể cả nhiệt độ cao. Các phi công cũng đang thực hành các chuyến bay dài trên mặt nước – Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ