Tàu Nga bị “tố” chuyển dầu cho Triều Tiên

GD&TĐ - Tàu chở dầu Nga cũng cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên ít nhất 3 lần trong những tháng gần đây bằng cách chuyển những thùng hàng tại biển – theo 2 nguồn tin an ninh cao cấp của phương Tây.  

Một tàu chở dầu của Nga
Một tàu chở dầu của Nga

Việc bán dầu hay các sản phẩm dầu mỏ từ Nga – nước xuất khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới – là vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc – các nguồn tin an ninh cho biết.

Hai nguồn tin an ninh cũng trích dẫn hình ảnh tình báo và vệ tinh của những con tàu hoạt động ở các cảng vùng viễn Đông của Nga trên Thái Bình Dương nhưng từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Bộ Ngoại giao và cơ quan Hải quan Nga từ chối bình luận khi được hỏi rằng tàu Nga có cung cấp dầu cho tàu Triều Tiên hay không. Chủ của một con tàu đã bị buộc tội buôn lậu dầu sang Triều Tiên đã bác bỏ hành động này.

Triều Tiên dựa vào dầu nhập khẩu để duy trì nền kinh tế đang gặp khó khăn. Nước này cũng cần dầu cho chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa liên lục địa mà Mỹ nói rằng đang đe dọa hòa bình ở châu Á.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ