Tàu hàng rời cảng, vùng Biển Đen đang nóng lên từng ngày

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một con tàu chở đầy ngũ cốc của Ukraine đã được nhìn thấy rời cảng Chornomorsk ở Biển Đen vào sáng ngày 19/9/2023.

Tàu chở hàng “Resilient Africa” rời cảng Chornomorsk của Ukraine ở Biển Đen, ngày 19/9/2023
Tàu chở hàng “Resilient Africa” rời cảng Chornomorsk của Ukraine ở Biển Đen, ngày 19/9/2023

“Con tàu mang tên ‘Resilient Africa’ chở theo 3.000 tấn lúa mỳ đã rời cảng Chornomorsk của Ukraine, và đang hướng tới eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Oleksandr Kubrakov, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine ngày 19/9 thông báo cho biết.

Tàu chở hàng “Resilient Africa” rời cảng Chornomorsk của Ukraine ở Biển Đen, ngày 19/9/2023

Tàu chở hàng “Resilient Africa” rời cảng Chornomorsk của Ukraine ở Biển Đen, ngày 19/9/2023

“Tàu chở hàng của Ukraine đã rời cảng Chornomorsk ở Biển Đen mang theo 3.000 tấn ngũ cốc thể hiện ‘một thời điểm rất quan trọng trong cuộc chiến trên biển’.

Chúng ta sẽ sớm biết liệu lệnh cấm vận ngũ cốc của Nga có bị Ukraine phá vỡ hay không.

Và xét đến việc lực lượng Kiev không có tàu chiến, đây là một thời điểm quan trọng trong lịch sử hải quân”, Phillips P O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St Andrews nhận xét.

Hoạt động trên của Ukraine diễn ra bất chấp mối đe dọa tấn công từ Moscow, sau khi Nga bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào một tàu chở hàng dân sự hồi đầu tháng này.

Thủ tướng Anh cho biết trong một tuyên bố hôm 11/ 9 rằng, thông tin tình báo được giải mật cho thấy, quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở hàng dân sự ở Biển Đen “bằng nhiều tên lửa” vào ngày 24/8.

Bộ Quốc Phòng Nga đã tuyên bố nước này sẽ coi tất cả các tàu di chuyển ở Biển Đen để đến các cảng của Ukraine “có thể là tàu chở hàng quân sự” và sẽ là mục tiêu quân sự.

Ukraine ngày 10/8 thông báo thiết lập “hành lang tạm thời” mới dọc theo bờ biển phía tây Biển Đen, gần Romania và Bulgaria.

Tuyến đường này chủ yếu nhằm mục đích giải phóng các tàu hàng bị mắc kẹt tại các cảng Chornomorsk, Odesa và Pivdennyi của Ukraine.

Ông Kubrakov cho biết, tính đến ngày 16/9, có 5 tàu đã được sơ tán qua hành lang tạm thời này.

Moscow và Kiev đã đạt được Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7/2022, nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine.

Điều này cũng cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngô, lúa mì và các loại nông sản bằng đường biển.

Tuy nhiên, Nga hồi giữa tháng 7/2023 đã rút khỏi sáng kiến này, vì cho rằng, những điều khoản liên quan tới quyền lợi của họ không được thực thi.

Theo News.sky

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.