Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Đà Nẵng

GD&TĐ - Ngày 28/3, tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Australia cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm thành phố từ ngày 28-31/3.

Tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Australia.
Tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Australia.

Tàu HMAS Toowoomba thăm chính thức Việt Nam ngay sau khi tàu 016-Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam sang Australia tham dự diễn tập Kakadu và Lễ Duyệt binh Tàu Quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia.

Đây là lần đầu tiên tàu Hải quân hai nước thực hiện chuyến thăm chính thức gần như cùng thời điểm, phản ánh quan hệ quốc phòng bền chặt giữa hai nước.

Mối quan hệ này ngày càng phát triển sâu rộng khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

1dx26308.jpg
Tàu Hải quân Australia thăm Đà Nẵng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước.

Trong thời gian thăm Đà Nẵng, các sĩ quan và thủy thủ của tàu Toowoomba đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Vùng 3 Hải quân nhân dân Việt Nam, tổ chức tiệc chiêu đãi chính thức trên tàu.

Thủy thủ đoàn cũng sẽ tham gia hoạt động giao hữu thể thao, hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng, gặp gỡ người dân địa phương và tìm hiểu nền văn hóa Việt Nam.

Tàu Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, bao gồm phòng không, tác chiến chống tàu ngầm và tác chiến mặt nước, giám sát và trinh sát.

1dx26273.jpg
Trang thiết bị trên tàu HMAS Toowoomba.

Với lượng giãn nước trên 3.500 tấn và chiều dài 118m, tàu Toowoomba được trang bị tên lửa đất đối không Evolved Sea Sparrow, tên lửa chống hạm Harpoon Block 2, pháo Mark 45 cỡ 127mm và sáu ống phóng ngư lôi Mark 32.

Tàu Toowoomba được trang bị khu vực cất/hạ cánh trực thăng và khu vực đỗ dành cho trực thăng đa nhiệm MH60H Seahawk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Điểm trường thôn thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) được trang bị tivi thông minh phục vụ dạy học từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: NTCC

Vượt rào cản hạ tầng, chạm tới tri thức số

GD&TĐ - Từ nguồn xã hội hóa, nhiều trường học vùng khó đã đầu tư hạ tầng công nghệ như tivi, máy chiếu, điện năng lượng mặt trời… tạo điều kiện để giáo viên ứng dụng công nghệ trong dạy học và từng bước nâng cao kỹ năng số.