Tất cả người nước ngoài tại Thái Lan đều có thể bị theo dõi bằng sim điện thoại

Chiều hôm qua, 9/8/2016, Thái Lan công bố kế hoạch yêu cầu không chỉ riêng khách du lịch mà tất cả người nước ngoài đang có mặt tại nước này phải sử dụng một loại sim điện thoại đặc biệt để chính quyền nước này có thể theo dõi vị trí của họ khi cần thiết. 

Tất cả người nước ngoài tại Thái Lan đều có thể bị theo dõi bằng sim điện thoại

Đây được cho là một nỗ lực của Thái Lan nhằm tăng cường an ninh và ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.
 

Được biết, trước đó, cơ quan quản lý viễn thông Thái Lan đã gửi đề xuất kế hoạch này lên chính quyền Thái Lan. Và kế hoạch được công bố lần đầu tiên tại cuộc gặp mặt giữa các nhà quản lý viễn thông đến từ 10 quốc gia ASEAN tại Phuket, Thái Lan vào ngày 2/8 vừa qua.

Tổng thư ký Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Viễn thông quốc gia (NBTC), Takorn Tantasith cho biết, nếu kế hoạch này được chấp thuận và triển khai thì bất kỳ người nước ngoài nào đang sinh sống, học tập hoặc đang du lịch tại nước này đều phải sử dụng loại sim đặc biệt này. Ông cũng cho biết, kế hoạch này được đưa ra dựa trên sự tham khảo kinh nghiệm của Malaysia và Singapore.

Ông cũng khuyên những người phải sử dụng loại sim đặc biệt này không nên lo lắng bởi theo nguyên tắc nếu muốn theo dõi vị trí của ai đó qua SIM điện thoại, cảnh sát phải có lệnh của tòa án và nếu cơ quan, cá nhân nào lạm dụng hệ thống theo dõi này sẽ bị trừng phạt.

Tat ca nguoi nuoc ngoai tai Thai Lan deu co the bi theo doi bang sim dien thoai - Anh 1

Khách du lịch chụp ảnh tự sướng tại ngôi đền Wat Chai Wattanaram ở tỉnh Ayutthaya, Thái Lan

Đối với ngành viễn thông, nếu được triển khai, kế hoạch sẽ giúp tối đa hóa số lượng thuê bao trả trước tại nước này. Tuy nhiên, để tránh tình trạng “cháy” kho số, kế hoạch cũng đưa ra qui định các sim đặc biệt này sẽ được thu hồi và đưa vào sử dụng lại sau 15 ngày khách nước ngoài rời Thái Lan.

Takorn Tantasith cũng yêu cầu các nhà khai thác mạng di động tại Thái Lan cài đặt sẵn một số tính năng trên sim này để đảm bảo rằng cơ quan quản lý luôn có thể xác định vị trí của người dùng vào bất kỳ thời gian nào và cũng đảm bảo người dùng không thể vô hiệu hóa các tính năng này.

Kế hoạch này được đưa ra trong hoàn cảnh lượng khách du lịch đến Thái Lan gần đây tăng đột biến và điều này kéo theo khá nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến anh ninh và tội phạm.

Theo thống kê của Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan, chỉ từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, đã có 19,06 triệu người nước ngoài đến nước này, phần đông là khách du lịch, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Hầu hết các quốc gia chỉ yêu cầu người dùng điện thoại đăng ký SIM điện thoại của họ bằng chứng minh thư hay hộ chiếu mà không áp dụng hệ thống theo dõi vị trí. Kế hoạch cũng chưa nói rõ Thái Lan sẽ sử dụng hệ định vị vệ tinh (GPS) trên điện thoại hay phương pháp nào khác để thực hiện công việc này.

Ngoài ra, quy định này cũng khó áp dụng đối với các trường hợp khách du lịch sử dụng SIM điện thoại mà họ mang từ nước khác tới và sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế. Trong trường hợp này, cơ quan quản lý không thể theo dõi vị trí của họ. Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu, dù còn nhiều khó khăn, trở ngại nhưng việc có thể theo dõi và quản lý số người nước ngoài sử dụng loại SIM đặc biệt này cũng là một thành công không nhỏ của chính quyền và nhà mạng Thái Lan.

Theo XHTT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình chị Đỗ Thị Hường thành công từ mô hình ươm cây giống.

Thoát nghèo từ nghề ươm cây giống

GD&TĐ - Gia đình chị Đỗ Thị Hường, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã vươn lên trở thành hộ gia đình làm kinh tế giỏi nhờ mô hình ươm cây giống.