Tập trung ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số

GD&TĐ - Ngày 5/9, học sinh tại các phường Đồng Hới, Đồng Thuận và Đồng Sơn (Quảng Trị) tham gia khai giảng năm học 2026-2027 trong không khí phấn khởi.

Thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh cùng chung niềm vui trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
Thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh cùng chung niềm vui trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, các địa phương tập trung ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tại các trường, thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh cùng chung niềm vui trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

dong-hoi-1.jpg
Học sinh địa bàn phường Đồng Hới khai giảng.

Tại phường Đồng Hới, hơn 19.000 học sinh từ bậc mầm non đến THCS bước vào năm học mới. Phường thành lập 10 đoàn công tác đến dự lễ khai giảng tại các trường, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể.

dong-hoi-2.jpg
Ông Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường dự lễ khai giảng và chúc mừng các trường.

Ông Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường dự lễ khai giảng tại Trường THCS Nam Lý và thăm Trường Mầm non Nam Lý. Ông Hoàng Ngọc Đan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường dự lễ tại Trường TH&THCS Bảo Ninh và thăm Trường Mầm non Bảo Ninh.

Nền tảng từ những kết quả nổi bật

Năm học 2025-2026, giáo dục phường Đồng Hới đạt nhiều kết quả tích cực. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, toàn phường có 118 học sinh đạt giải, gồm 18 giải Nhất, 39 giải Nhì, 37 giải Ba và 24 giải Khuyến khích.

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của các trường THCS trên địa bàn đạt cao; nhiều trường nằm trong tốp đầu về số lượng học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

dong-hoi-3.jpg
Lễ khai giảng tại Trường THCS Nam Lý.

Đáng chú ý, phường Đồng Hới đã sắp xếp 28 trường công lập thành 14 trường, gồm 4 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường tiểu học và THCS. Việc tổ chức lại mạng lưới trường, lớp nhằm tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị giáo dục.

dong-hoi-4.jpg
Lễ khai giảng ý nghĩa tại Trường TH&THCS Bảo Ninh.

Chuẩn bị cho năm học mới, UBND phường bố trí hơn 16 tỷ đồng cải tạo, sửa chữa các hạng mục xuống cấp tại các trường học; đồng thời phê duyệt dự án xây dựng mới dãy nhà 4 tầng với 28 phòng học tại Trường THCS Đồng Hải, tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng.

Tại phường Đồng Thuận, trên 6.800 học sinh của 5 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS, dự lễ khai giảng năm học mới. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường đến chung vui, động viên thầy và trò các nhà trường.

dong-thaun-2.jpg
Hình ảnh tươi vui ngày khai giảng.

Phường Đồng Thuận xác định trọng tâm năm học là ổn định hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp; bảo đảm các điều kiện dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn và chất lượng học sinh lớp 9; phát triển đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

dong-thuan-1.jpg
Không khí khai giảng tại các trường trên địa bàn phường Đồng Thuận.

Tập trung đổi mới và chuyển đổi số

Tại phường Đồng Sơn, các trường học đồng loạt tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, ấm áp.

Thăm và chúc mừng các nhà trường, lãnh đạo phường Đồng Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt khó cùng kết quả đáng tự hào mà thầy và trò đã đạt được trong năm học 2025 - 2026.

dong-son-2.jpg

Đồng thời, lãnh đạo phường nhấn mạnh, trước yêu cầu đổi mới và tinh gọn bộ máy giáo dục trong năm học mới, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động sáng tạo, thi đua "Dạy tốt - Học tốt", vượt qua mọi khó khăn để gặt hái nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học 2026 - 2027.

dong-son-3.jpg
Lãnh đạo phường chung vui ngày khai giảng.

Năm học 2026-2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

dong-son-4.jpg
Tặng quà cho học sinh nhân dịp đầu năm học.

Các phường xác định tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào dạy học, quản lý; từng bước xây dựng hệ thống quản lý học tập, quản trị trường học số và lớp học thông minh.

Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, các địa phương tập trung giữ vững kỷ cương, bảo đảm an toàn trường học, xây dựng đội ngũ nhà giáo và huy động hiệu quả các nguồn lực. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong năm học 2026-2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ