Tập đoàn Qatar lách luật mua Man United?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) quy định một tổ chức không thể sở hữu hai đội bóng nên các nhà tỷ phú của Trung Đông đang tìm cách lách luật.

Tập đoàn Qatar quyết mua Man United.
Tập đoàn Qatar quyết mua Man United.

Cuộc đua giành quyền sở hữu CLB Manchester United vẫn chưa bước vào hồi kết. Hiện, rất nhiều tỷ phú tham gia cuộc đua sở hữu CLB nổi tiếng này như Tập đoàn INEOS của tỷ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe, Apple, Amazon hay mới đây nhất là người giàu thứ hai thế giới Elon Musk.

Bên cạnh đó, các tỷ phú người Qatar - chủ sở hữu của PSG cũng đã nhập cuộc. Do UEFA quy định một tổ chức không thể sở hữu hai đội bóng nên các nhà tỷ phú của Trung Đông đang tìm cách lách luật.

Theo Daily Mail, các tập đoàn tại Qatar sẽ dùng tiền dưới dạng quỹ cá nhân để hỏi mua MU, tách biệt với Quỹ Đầu tư Thể thao Qatar (QSI) hiện đang là đơn vị đứng tên sở hữu PSG. Nhờ cách lách luật này, những người Qatar sẽ không gặp bất kỳ vấn đề hay xung đột nào với quy định sở hữu của UEFA.

Theo báo giới Pháp, trong trường hợp người Qatar mua thành công MU thì đó sẽ là tin kém vui cho PSG. Bởi sức hấp dẫn về lợi nhuận của môi trường bóng đá Anh sẽ khiến giới chủ Trung Đông điều chỉnh lại nguồn vốn đầu tư vào PSG và không còn liên tục rót tiền vào cho đội bóng nước Pháp như trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý, theo Daily Mail hiện có đến hàng chục bên quan tâm đến việc sở hữu MU và họ đã ký những giấy tờ cần thiết để được cung cấp dữ liệu bí mật về “Quỷ đỏ”.

Ngoài mức giá 4,5 tỉ bảng trả cho gia đình Glazer, các nhà đầu tư phải chi thêm 2 tỉ bảng Anh cam kết tái phát triển sân Old Trafford.

Nếu Manchester United được bán với giá 4,5 tỉ bảng Anh, họ sẽ trở thành đội thể thao đắt giá nhất thế giới, vượt qua NFL Denver Broncos, đội được mua với giá 3,7 tỉ bảng Anh vào năm ngoái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ