Haaland tới La Liga sau khi chia tay Man City?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Erling Haaland được cho là có thể tới La Liga thi đấu sau khi đáo hạn hợp đồng với Man City.

Haaland được đồn đoán sẽ tới La Liga thi đấu vào mùa hè 2024.
Haaland được đồn đoán sẽ tới La Liga thi đấu vào mùa hè 2024.

Theo trang 90min, Erling Haaland, Kevin De Bruyne hay Ederson có thể rời Etihad trong trường hợp Man City bị trục xuất khỏi Premier League.

Trong khi đó, trang Fichajes đưa tin, Erling Haaland và người đại diện đã quyết định điểm đến tiếp theo của anh sau Man City sẽ là La Liga. Thời điểm thích hợp để chuyển đi sẽ là năm 2024.

Đây cũng là thời điểm được cho là điều khoản giải phóng trong hợp đồng của Haaland với Man City bắt đầu có hiệu lực. Đáng chú ý, cơ hội sở hữu tuyển thủ người Na Uy sẽ chỉ dành cho các đội bóng ngoài nước Anh.

Dù tỏa sáng xuất sắc từ đầu cho tới giữa mùa giải nhưng ở thời điểm này, Haaland lại đang cho thấy sự tụt giảm phong độ đáng báo động. Nhiều nguồn tin cho rằng, lí do khiến cầu thủ 22 tuổi sa sút là bởi những mâu thuẫn ngoài sân cỏ của anh và Ban lãnh đạo Man City gần đây.

Song song với đó, nửa xanh thành Manchester hiện cũng đang dính vào những bê bối lùm xùm liên quan tới sai phạm tài chính và phải đối diện với những án phạt cực kỳ nặng. Chính điều đó cũng đang khiến Haaland cảm thấy Man City là lựa chọn không thực sự đúng đắn của mình ở mùa Hè vừa qua.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid sớm theo dõi tình hình của Haaland. Ngoài ra, Bayern Munich và Barca cũng sẵn sàng đón tiền đạo người Na Uy.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần Haaland như phương án hoàn hảo để thế chỗ Karim Benzema - tiền đạo đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Trong khi đó, Lewandowski của sân Camp Nou hiện cũng đã dần bước sang những chương cuối cùng của đời cầu thủ. Chính vì vậy mà Barca cũng không ngần ngại thể hiện sự quan tâm tới chân sút hiện đang chơi cho Man City.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.