Tạo sự bứt phá trong công tác tuyển sinh 2024

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh năm 2024, trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên dự kiến tuyển 1.960 chỉ tiêu.

Khởi sắc công tác tuyển sinh
Khởi sắc công tác tuyển sinh

Tăng chỉ tiêu tuyển sinh

Chia sẻ về phương thức tuyển sinh của trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học cho biết: Mùa tuyển sinh năm 2024, trường Đại học Khoa học, ĐHTN tiếp tục tuyển sinh 15 ngành theo trình độ đào tạo chuẩn và 5 ngành theo Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy với dự kiến 1.960 chỉ tiêu.

Cụ thể, 15 chương trình đào tạo chuẩn bao gồm: Trung Quốc học, Hàn Quốc học, Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh – Trung và Anh - Hàn); Khoa học quản lý; Luật; Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Báo chí; Công nghệ kỹ thuật Hoá học; Công tác xã hội; Quản lý Thể dục thể thao; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Vật lý; Công nghệ sinh học; Thông tin - thư viện.

Bên cạnh đó, trường Đại học Khoa học tuyển sinh thêm 5 chương trình đào tạo định hướng giảng dạy: Toán học; Toán tin; Văn học; Hóa học (Hoá học - Sinh học – Vật lý); Lịch sử (Lịch sử - Địa lý và Giáo dục Pháp luật).

Theo PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học dự kiến tuyển sinh 1.960 chỉ tiêu.

Theo PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học dự kiến tuyển sinh 1.960 chỉ tiêu.

Theo PGS.TS. Phạm Thế Chính, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học: Năm 2024, phương thức tuyển sinh của trường cơ bản giữ ổn định như năm 2023 với 4 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển dựa vào kết quả thi Tốt nghiệp THPT, Xét điểm đánh giá năng lực/Tư duy của cơ sở GD Đại học Công lập và Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT.

Đối tượng của phương thức xét tuyển thẳng dựa vào quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra trường cũng xét tuyển thẳng học sinh các trường THPT chuyên, học sinh là thành viên đội tuyển thi HSG, KHKT cấp tỉnh trở lên đã tốt nghiệp THPT có hạnh kiểm ba năm THPT từ khá trở lên. Đối với phương thức xét học bạ, trường xét kết quả học kì 2 lớp 11 và học kì 1 lớp 12. Trong đó, tổng điểm theo tổ hợp ba môn đăng kí xét tuyển phải đạt từ 18 điểm trở lên để đảm bảo ngưỡng đầu vào.

Không chỉ được trải nghiệm môi trường học tập năng động, hiện đại, thân thiện để phát triển bản thân một cách toàn diện mà sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên còn nhận nhiều ưu đãi về miễn giảm, hỗ trợ học phí, chỗ ở, dành cho các đối tượng thuộc chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ.

Đa dạng giải pháp thu hút học sinh

Năm 2023, trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 1960 chỉ tiêu với các ngành đào tạo (đạt 60% kế hoạch đề ra) do một số ngành đào tạo cơ bản: như Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Quản lý tài nguyên và môi trường có ít sinh viên theo học.

Theo PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng: Để công tác tuyển sinh đạt hiệu quả cao, Nhà trường đã tập trung đầu tư về chính sách hỗ trợ định hướng cho các ngành khó tuyển nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giảng viên và nhu cầu học tập của sinh viên.

Tân sinh viên Đại học Khoa học sẽ được trải nghiệm môi trường học tập năng động, hiện đại, thân thiện để phát triển bản thân một cách toàn diện.
Tân sinh viên Đại học Khoa học sẽ được trải nghiệm môi trường học tập năng động, hiện đại, thân thiện để phát triển bản thân một cách toàn diện.

Đồng thời, Nhà trường cũng tăng cường công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng như Website, Facebook, Zalo, … quảng bá hình ảnh, các hoạt động của Nhà trường, thông tin ngành nghề đào tạo và cơ hội việc làm khi học các ngành của Nhà trường; Thực hiện đưa thông tin tuyển sinh đến trực tiếp tại các trường THPT như treo biển thông tin, tờ rơi, tư vấn trực tiếp; Tăng cường kết nối chặt chẽ với các trường THPT thông qua các chương trình STEM như Tập huấn bài giảng STEM; hỗ trợ câu lạc bộ STEM; tổ chức các ngày hội stem tại các trường THPT…

Với những nỗ lực và nhiều điểm mới, công tác tuyển sinh năm 2024 dự đoán sẽ có nhiều khởi sắc, đáp ứng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Trường Đại học Khoa học là một trong các đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên với 20 ngành đào tạo bậc đại học, 10 ngành thạc sĩ và 06 ngành Tiến sĩ với quy mô gần 7.000 sinh viên và hơn 100 lưu học sinh quốc tế.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ, chương trình đào tạo linh hoạt, liên ngành, thường xuyên được cập nhật, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn đầu ra. Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ là một thế mạnh và là một trong những định hướng phát triển của Nhà trường.

Là một đơn vị dẫn đầu Đại học Thái Nguyên về số lượng công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus. Trong giai đoạn 2002-2023, Nhà trường đã công bố 670 bài báo ISI/Scopus và 225 bài báo quốc tế khác, chủ trì 3 đề tài độc lập cấp nhà nước, 23 đề tài thuộc quỹ nafosted, 101 đề tài cấp Bộ, 09 cấp tỉnh và nhiều đề tài cấp Đại học.

Mục tiêu chiến lược của Nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, trường Đại học Khoa học trở thành trường đại học định hướng ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực; có tính hội nhập cao, trong đó một số ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học cơ bản, công nghệ đạt trình độ tiên tiến hội nhập khu vực ASEAN và Châu Á. Xây dựng trường Đại học Khoa học trở thành trường đại học trọng điểm của Đại học Thái Nguyên và khu vực không chỉ là mục tiêu phát triển của Nhà trường mà còn phù hợp với lợi ích chung của các cơ quan, đơn vị đối tác và góp phần vào sự phát triển chung toàn xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều tỉnh thành phía Bắc thiệt hại nặng nề sau bão Yagi. Ảnh: INT

Những siêu bão năm Giáp Thìn

GD&TĐ - Nhìn vào lịch sử những cơn bão lớn gây hậu quả nghiêm trọng, thật là trùng hợp khi chúng đang lặp lại theo chu kỳ 60 năm.

10 ngày phản công Kursk

10 ngày phản công Kursk

GD&TĐ - Sau gần 10 ngày phản công ở Kursk, quân Nga đã giành lại nhiều làng mạc và thị trấn, bản đồ khu vực kiểm soát của Ukraine đã bị thu hẹp đáng kể.