Chính vì vậy, nhiều ông bà, cha mẹ đã chủ động vui hè cùng trẻ nhưng trong khuôn khổ để đảm bảo cho kỳ nghỉ thực sự bổ ích, an toàn.
Để giúp mùa Hè của trẻ thêm phần thú vị thay vì chỉ “dán mắt” vào thiết bị điện tử, cha mẹ có thể cùng con tham gia một số hoạt động như làm việc nhà, đồ tái chế, chơi trò chơi dân gian...
Ứng biến linh hoạt
Thời gian qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cả xóm cùng xúm lại dập lửa cho 4 đống rơm. Theo chị Nguyễn Thị Trà My, người đăng clip, vụ việc xảy ra ở huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Người đốt đống rơm là “khối nghỉ hè” nghịch ngợm. Lúc đầu, các em nhỏ đốt một đống rồi cháy lan sang những đống khác khiến người lớn phải vất vả tìm cách dập lửa nhưng cuối cùng tất cả đều thành tro.
Một video khác cũng được lan truyền trên mạng xã hội là hành động nghịch ngợm của bé trai. Cụ thể, trang TikTok cá nhân đăng tải video với dòng trạng thái: “Khối nghỉ hè vừa mới đổ bộ thì tháng lương của bố đã ra đi”. Theo đó, bé trai cầm vợt chơi pickleball trong không gian phòng khách khá nhỏ. Chiếc tivi treo trên tường bất ngờ phải hứng chịu quả bóng do bé trai đang đánh. Quả bóng khiến màn hình tivi vỡ ngay lập tức. Theo người đăng, chiếc tivi 43 inch với giá 9 triệu đồng được mua cách đây 2 năm đã bị con trai đập vỡ trong tích tắc. Vợ chồng anh phải kiếm tiền để mua lại tivi mới và không khỏi bất lực với cảnh con trai hiếu động, thoải mái vui chơi trong nhà.
Đây là hai trong số những tình huống “dở khóc dở cười” mà các ông bà, cha mẹ phải đối mặt khi “khối nghỉ hè” ở nhà. Bước vào kỳ nghỉ hè, hầu hết trẻ nào cũng háo hức, thích thú với tinh thần “xả hơi”, được tạm gác lại việc học tập. Song, cùng lúc đó, nhiều phụ huynh “đau đầu” khi phải tìm ra giải pháp chăm sóc con, do cha mẹ đi làm giờ hành chính. Không ít người quyết định gửi con về quê ở với ông bà nội/ngoại. Số khác lại nhờ ông bà ở quê lên chăm con. Với những gia đình có trẻ lớn hơn, cha mẹ đưa ra giải pháp lắp camera tại nhà để theo sát con từ xa. Chẳng còn cách nào khác, những phụ huynh này buộc phải để con ở nhà một mình, nhưng vẫn không tránh được lo lắng.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người ông ở Thái Bình đưa ra “nội quy” với các cháu nội, ngoại trong kỳ nghỉ hè. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận sự quan tâm, thích thú từ đông đảo các phụ huynh. Cụ thể, từ đầu tháng 6, khi các học sinh được nghỉ hè, cũng như nhiều gia đình khác, ông Khính đón bốn cháu nội, ngoại từ thành phố về chơi. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay, ông Khính đề ra bảng “nội quy”, thông báo với các cháu nội, ngoại thực hiện.
Tại bảng thông báo, ông quy định rõ về khung giờ trong ngày mà các cháu được phép sử dụng điện thoại. Ông Khính cũng yêu cầu chúng cùng nhau tham gia lao động, dọn dẹp nhà cửa. Đặc biệt, anh em không được mất đoàn kết, ít nói chuyện trong bữa ăn và ăn no đủ tiêu chuẩn. Nếu các cháu không chấp hành nghiêm thì sẽ bị nhắc nhở hoặc gửi về cho cha mẹ. Phía dưới bảng thông báo, ông nội Bùi Gia Khính yêu cầu 4 cháu của mình đồng ý và ký tên. Bảng thông báo được ông nội viết tay cẩn thận, treo trước cửa nhà để các cháu nhìn theo đó mà thực hành.

Bảng nội quy đặc biệt này khiến nhiều người thích thú. Một người bình luận hài hước: “Khi khối nghỉ hưu gặp nghỉ hè, cần rõ ràng với nhau từ đầu cho dễ hợp tác”. Trong khi đó, một người khác viết: “Cuộc đụng độ quyết liệt, cuối cùng đi đến thống nhất về giờ giấc sinh hoạt, chính thức đi vào khuôn khổ, vòng trật tự. Phải cỡ này mới trị được khối nghỉ hè”.
Là một trong những người thuộc “khối nghỉ hưu” chăm “khối nghỉ hè”, bà Vũ Thị Dung Hà (57 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Hằng năm, cứ mùa Hè đến là tôi luôn sẵn sàng bước vào tâm thế chăm cháu. Việc chăm cháu nghỉ hè thực sự khá bận rộn khi các bé còn ở tuổi mầm non. Tuy nhiên, vài năm gần đây, do các cháu đã lớn hơn, tôi chỉ đảm nhận việc nấu nướng, đảm bảo bữa trưa cho trẻ. Còn lại, các cháu tự có những hoạt động riêng như đọc truyện, xem tivi, chơi điện tử”. Tuy nhiên, theo bà Hà, việc để mắt tới cháu và đưa ra giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử là điều vô cùng quan trọng. Mỗi ngày, bà cho phép chúng xem tivi và sử dụng điện thoại, iPad khoảng 1 - 2 giờ. Thời gian còn lại, trẻ tự do chơi đồ chơi, đọc sách, truyện. “Để bảo đảm sức khỏe của các cháu, tôi luôn chú trọng tới việc cho trẻ ăn chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bên cạnh đó, mỗi buổi chiều, tôi thường nhắc các cháu vận động như nhảy dây, tập các bài thể dục nhẹ nhàng phù hợp lứa tuổi”, bà Hà cho biết. Các con của bà chia sẻ, nhờ có bà chăm sóc trẻ, anh chị yên tâm tập trung cho công việc.
Trái lại, chị Nguyễn Mỹ Hương (Hải Phòng) luôn phải “vắt óc” tìm giải pháp mỗi khi con được nghỉ hè. Hiện có con học lớp 3, chị Hương quyết định lắp camera tại nhà để giám sát. Trước khi đi làm mỗi sáng, chị nấu cơm sẵn cho con và để ở bàn. Mỗi buổi trưa, bé Bông sẽ tự cho đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi ăn. Mặc dù không thể ở nhà chăm sóc con vì phải đi làm vào giờ hành chính, nhưng chị Hương đề ra các quy định để trẻ tuân thủ. “Mỗi ngày, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng và trưa cho con. Sau đó, khi ở nhà, con được phép xem tivi, đọc truyện, hoặc gọi điện thoại nói chuyện với các bạn. Do có sở thích vẽ tranh, nên bé nhà tôi thường dành ra vài tiếng mỗi ngày để tô màu, tập vẽ. Tôi cũng luôn chú trọng tới việc dạy trẻ cách giữ an toàn khi ở nhà một mình”, phụ huynh này bày tỏ.
Chị Đỗ Thị Thu Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) - phụ huynh có con 2 tuổi chia sẻ, do cha mẹ bận rộn đi làm, còn ông bà ở quê, nên anh chị quyết định vẫn gửi bé đi mầm non cả trong mùa Hè. Chị Hương cho biết, với người quen, bạn bè xung quanh, thường là ông bà sẽ từ quê lên ở cùng để hỗ trợ chăm trẻ trong dịp hè. “Trước kia, nhiều người quen của tôi thường gửi con về quê cả mùa Hè để ông bà hỗ trợ. Tuy nhiên, năm nay, mọi người có xu hướng nhờ ông bà lên giúp, vì lo sợ trẻ về quê có nguy cơ gặp tai nạn thương tích, đuối nước...”, chị Hương cho biết.

Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động bổ ích
Theo TS Vũ Thu Hương - nguyên giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội, khi hè đến, các phụ huynh thường cảm thấy lo lắng với việc trẻ liên tục sử dụng tivi và điện thoại. Do đó, TS Hương gợi ý, phụ huynh có thể để con tham gia một số hoạt động vừa bổ ích, vừa lý thú. Cụ thể, cha mẹ có thể để con làm việc nhà. Thực tế, đối với trẻ, nếu phải làm việc nhà theo yêu cầu của cha mẹ, các bé sẽ cảm thấy rất chán.
Tuy nhiên, phụ huynh có thể đưa ra thách thức cho trẻ như: Con làm cho mẹ một bữa ăn 4 món ăn với bún. Con thử đi chợ và nấu một bữa ăn 4 món với tổng tiền 50.000 đồng. Nhà rất nhiều cơm nguội, con nghĩ cách làm một bữa xử lý cơm nguội vừa ngon vừa đẹp nhé. Con xoay đồ đạc phòng con và trang trí theo phong cách Hàn Quốc/Nhật Bản/châu Âu... nhé.
Hoặc, phụ huynh cũng có thể nói với trẻ rằng: Mẹ thấy nhà mình thiếu một cái giá sách để đồ nho nhỏ. Con thử làm một giá sách bằng bìa cứng xem sao nào... Khi đó, những thử thách sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn đối với trẻ.
Bên cạnh đó, phụ huynh có thể khuyến khích trẻ làm đồ handmade. Đan lát, thêu thùa, làm búp bê… là những hoạt động mà nhiều trẻ yêu thích. Tuy nhiên, để làm được, cha mẹ phải đồng hành cùng con và đưa ra một số thử thách cho trẻ. Ngoài ra, một hoạt động thú vị khác là cho trẻ chơi trò tái hiện lịch sử với trang phục dụng cụ chuẩn theo thời đại đó. Các con sẽ tô vẽ để làm trang phục, dụng cụ. Hoạt động này có thể mang lại sự hào hứng cho trẻ.
Phụ huynh cũng có thể hướng dẫn con làm sa bàn. Việc làm sa bàn theo các địa hình con đã biết cũng là một trong những hoạt động mà nhiều trẻ yêu thích. Hoạt động tổ chức trò chơi đánh trận giả cũng được xem là rất hấp dẫn với trẻ. Ở trò chơi này, mỗi đội có một biển tên dán sau lưng. Thành viên nào bị rơi biển tên sẽ bị thua. Đội nào mà các thành viên còn biển tên đến phút cuối sẽ thắng trận.
Một hoạt động khác không kém phần hấp dẫn mà cha mẹ có thể khuyến khích con tham gia là trò chơi dân gian. Phụ huynh có thể hướng dẫn và cùng trẻ chơi một số trò như: Ô ăn quan, đánh bi, cá ngựa, tam cúc…