Tạo hình thực quản thành công cho bệnh nhân trên 80 tuổi bị ung thư

GD&TĐ - Các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai vừa tiến hành phẫu thuật cắt và tạo hình thực quản thành công cho bệnh nhân Trần Đức Lễ (81 tuổi, ở Hà Nội) bị ung thư thực quản.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 5 giờ. Ảnh: BVCC.
Ca phẫu thuật diễn ra trong 5 giờ. Ảnh: BVCC.

Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất được phẫu thuật cắt và tạo hình thực quản thành công tại Bệnh viện Bạch Mai. Đồng thời, cũng là một trong số rất ít bệnh nhân cao tuổi được thực hiện kỹ thuật này tại Việt Nam.

Chị Nguyễn Phương Nhung - con dâu của bệnh nhân - chia sẻ, trước khi nhập viện 2 tháng, cụ Lễ xuất hiện triệu chứng khó ăn, khó nuốt. Tình trạng nuốt nghẹn ngày càng tăng dần và xuất hiện buồn nôn, gầy sút cân. Khi vào bệnh viện nội soi và kiểm tra, cụ được các bác sĩ chẩn đoán ung thư thực quản.

TS.BS Trần Mạnh Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - cho biết: “Bệnh nhân có triệu chứng nuốt nghẹn cách 2 tháng nhập viện. Qua các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư thực quản 1/3 dưới.

Thông thường phẫu thuật điều trị ung thư thực quản tại Khoa đã được thực hiện thường quy, nhưng đây là trường hợp bệnh nhân cao tuổi đầu tiên mà chúng tôi thực hiện. Chúng tôi cũng tham khảo các người thầy và đồng nghiệp trong lĩnh vực này. Đây là một trong những ca ung thư thực quản cao tuổi nhất được phẫu thuật”.

TS.BS Trần Mạnh Hùng khuyến cáo, tuổi là một trong những vấn đề cần cân nhắc khi tiến hành điều trị ung thư. Tuy nhiên, người bệnh không nên vội từ bỏ. Nếu trong điều kiện cho phép và đảm bảo kỹ thuật thì vẫn nên tiến hành phẫu thuật, giúp nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia trao đổi, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Ninh Thắng (Nam Hoa Lư, Ninh Bình).

'Khoảng trống' giáo dục về lòng dũng cảm

GD&TĐ - Những clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng không còn là điều hiếm gặp. Đáng lo ngại, trong nhiều trường hợp, dù có đông người chứng kiến, phần lớn lại chọn đứng nhìn, thậm chí quay video.

Thành viên nhóm giới thiệu quy trình 5 bước gồm thu thập, phân loại, vệ sinh, nghiền và sàng, biến thủy tinh thành cát. Ảnh: Mạnh Tùng

Tái chế thủy tinh giải bài toán 'nợ cát'

GD&TĐ - Dự án Glavita của sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết toàn cầu cuộc thi Global Sustainability Challenge, diễn ra tại Đức vừa qua.