Tạo cảm hứng để sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học

GD&TĐ -Hội nghị “sinh viên nghiên cứu khoa học ngành công nghệ thông tin” là cơ hội để sinh viên trao đổi, chia sẻ về nghiên cứu khoa học, hiệu quả học tập.

PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại hội nghị.
PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại hội nghị.

Ngày 28/9, Trường Đại học Điện lực (EPU) tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học ngành Công nghệ thông tin năm 2024. Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đông đảo sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học của trường Đại học Điện lực và hơn 10 cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Hội nghị không chỉ tập trung vào các xu hướng công nghệ tiên tiến, mà còn bao quát những vấn đề thời sự về chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Đây là một sự kiện hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội lớn cho các bạn sinh viên hiểu sâu hơn về lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin, kết nối với những chuyên gia hàng đầu, và tìm kiếm những cơ hội phát triển trong ngành.

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Thời gian qua, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên luôn được trường Đại học Điện lực quan tâm, ủng hộ. Hàng năm, các khoa thường xuyên tổ chức chương trình phát động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên nhằm mục tiêu thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học trong sinh viên, định hướng trong nghiên cứu khoa học, cũng như giải đáp những thắc mắc của sinh viên trong quá trình nghiên cứu khoa học từ lựa chọn đề tài, tìm kiếm giảng viên hướng dẫn đến quá trình thu thập dữ liệu, tài liệu.

Thực hiện chiến lược phát triển KH&CN gắn kết với thực tiễn sản xuất và đào tạo, các đề tài KH&CN được nhà trường triển khai trong năm học vừa qua đều là những đề tài có tính khoa học, gắn kết với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành điện; có tính ứng dụng cao, có khả năng thương mại hoá hoặc áp dụng vào thực tiễn tại trường Đại học Điện lực. Số lượng đề tài tăng so với năm trước là do chính sách thu hút sinh viên thực hiện đề tài cấp trường, theo đó số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học tăng đáng kể so với trước đây.

K 8.JPG
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, 14 báo cáo của các nghiên cứu sinh và 12 báo cáo của sinh viên đại học được trình bày tại hội nghị đều xoay quanh những chủ đề thời sự và có tính ứng dụng cao như: công nghệ xử lý dữ liệu lớn, học máy, học sâu, và trí tuệ nhân tạo. Đây đều là những lĩnh vực đóng vai trò then chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mở ra nhiều hướng phát triển mới cho khoa học và công nghệ.

Phát biểu đánh giá cao các báo cáo trình bày tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết: Sự tham gia nhiệt tình của các nhà khoa học, các giảng viên, và các em sinh viên từ nhiều cơ sở đào tạo không chỉ thể hiện tinh thần hợp tác, mà còn phản ánh niềm đam mê, nhiệt huyết trong việc khám phá những tri thức mới và cống hiến cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin.

Điều này cũng thể hiện nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong nâng cao chất lượng đào tạo của thầy trò khoa CNTT, đồng thời cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào nghiên cứu trong nhà trường nói chung và khoa CNTT nói riêng. “Tôi hy vọng rằng, qua hội nghị này, các em sinh viên sẽ tiếp tục được truyền cảm hứng, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đồng thời hình thành cho mình những ý tưởng và định hướng phát triển trong tương lai”, PGS.TS Nguyễn Lê Cường nhấn mạnh.

K4.JPG
PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại hội nghị.

Với triết lý “giáo dục toàn diện, vững nền tảng, bền tương lai” cùng mục tiêu lâu dài và bền vững là đưa ĐH Điện lực trở thành trường đại học theo ứng dụng hàng đầu Việt Nam, mô hình tự chủ toàn diện, hội nhập với nền giáo dục tiên tiến khu vực và quốc tế, những sinh viên, học viên theo học tại EPU sẽ được đào tạo toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động, có khả năng học tập suốt đời, có năng lực sáng tạo và khởi nghiệp. Kết quả nghiên cứu khoa học đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên

Trao đổi với Báo GD&TĐ, PGS.TS. Nguyễn Hà Nam - Phụ trách Khoa công nghệ thông tin, Trường Đại học Điện lực cho biết: Khoa CNTT là khoa mũi nhọn của EPU, công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên được nhà trường chú trọng. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chúng tôi nhận thấy cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy gần đây với sự chỉ đạo và khuyến khích từ Ban lãnh đạo Nhà trường, công tác nghiên cứu khoa học tại các khoa của EPU đã thực sự trở thành phong trào. Với sự hỗ trợ từ nhà trường, từ đội ngũ cán bộ giảng viên, các sinh viên có động lực và có điều kiện thuận lợi hơn trong việc phát triển các ý tưởng sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học.

k9.JPG
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với sinh viên.

Hội nghị lần này là bước khởi đầu trong các hoạt động của Khoa cũng như của Nhà trường để giúp sinh viên có môi trường giao lưu, chia sẻ, trình bày các nghiên cứu, ý tưởng, thể hiện sự đam mê của mình trong nghiên cứu khoa học.

EPU cũng tham gia Đề án 844 ở cấp nhà trường, nhà trường đã tổ chức nhiều sự kiện chia sẻ, phổ biến các nội dung của đề án để qua đó thúc đẩy sinh viên tham gia vào các cuộc thi, các chương trình nghiên cứu khoa học, để giúp sinh viên hiểu biết hơn thế nào là nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, cách thức để tham gia vào lĩnh vực này- đây là lĩnh vực mới không chỉ đối với sinh viên mà còn đối với các doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học.

“Thông qua các hội nghị khoa học như thế này là cơ hội để cho sinh viên hiểu được thế nào là đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Cùng với đó, các em cũng được những cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm trong thực tiễn đến từ các cơ sở đào tạo công nghệ hàng đầu hiện nay chia sẻ, hướng dẫn từ đó giúp các em có định hướng rõ ràng hơn trong công tác nghiên cứu khoa học, phát triển các ý tưởng về đổi mới, khởi nghiệp từ đó có thể tham gia trực tiếp vào Đề án 844”- PGS.TS Nguyễn Hà Nam nhấn mạnh

Trước đó (ngày 27/9), Trường Đại học Điện lực cũng đã tổ chức Hội nghị khoa học “Hệ thống điện xanh” dành cho sinh viên với chủ đề “Hệ thống điện xanh”. Đây là lần đầu tiên, EPU tổ chức Hội nghị khoa học cấp khoa dành cho sinh viên ở quy mô lớn hơn với sự tham dự của cả doanh nghiệp và một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội, nhằm khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường mầm non Quốc tế Sakura Montessori (Ảnh minh họa).

Hiểu đúng về giáo dục sớm

GD&TĐ - PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội cho rằng, giáo dục sớm cần được hiểu một cách khoa học hơn.

Một cuộc không kích của Israel vào Lebanon.

Mục tiêu của Israel

GD&TĐ - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa tuyên bố về mục tiêu cuối cùng của các cuộc không kích dữ dội vào lãnh thổ Lebanon trong những ngày qua.