Tăng tốc xuất sắc, Bùi Anh Đức mang vòng nguyệt quế Olympia về Sơn La

GD&TĐ - Với phần thi Tăng tốc xuất sắc, Bùi Anh Đức - học sinh Trường THPT chuyên Sơn La đã vượt qua các đối thủ để giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia phát sóng chiều 8/5.

Bùi Anh Đức mang vòng nguyệt quế Olympia về Sơn La.
Bùi Anh Đức mang vòng nguyệt quế Olympia về Sơn La.

Cuộc thi tuần 2, tháng 2, quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 phát sóng chiều 8/5 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Võ Hà Linh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội), Nguyễn Võ Ngọc Hân (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang), Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La), Bùi Thái Hải Đăng (THPT Thái Hòa, Nghệ An).

Lượt đầu tiên của phần thi Khởi động, Hà Linh dẫn đầu với 15 điểm, tiếp theo là Ngọc Hân 10 điểm, Anh Đức 5 điểm. Sang lượt thi thứ 2, Ngọc Hân vươn lên dẫn đầu với 30 điểm, Hà Linh xếp sau với 15 điểm, Anh Đức có 5 điểm. Sang lượt thi thứ 3, Anh Đức là người xuất sắc nhất khi vươn lên dẫn đầu với 45 điểm, tiếp sau là Ngọc Hân 30 điểm, Hà Linh 25 điểm, Hải Đăng 15 điểm.

Các thí sinh dự thi.
Các thí sinh dự thi.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ô chữ có 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có 7 chữ cái với câu hỏi: "Trong Hiến chương Liên Hiệp quốc 1945 đã khẳng định mục đích ra đời của tổ chức là "duy trì... và an ninh quốc tế". Trong dấu ba chấm là yếu tố nào?". Với đáp án là "Hòa Bình", 3 thí sinh Hà Linh, Ngọc Hân, Anh Đức đạt thêm 10 điểm.

Ngay khi hàng ngang đầu tiên được mở ra, lần lượt Hải Đăng, Hà Linh và Ngọc Hân, Anh Đức đều có đáp án ô chữ. Với câu trả lời là "Bồ Câu", Hải Đăng giành thêm 80 điểm. Kết thúc phần thi này, Hải Đăng dẫn đầu đoàn leo núi với 95 điểm. Tiếp sau là Anh Đức 45 điểm, Ngọc Hân 30 điểm, Hà Linh 25 điểm.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự bứt phá của Anh Đức khi trả lời đúng cả 4 câu hỏi, trong đó có 3 câu trả lời nhanh nhất để mang về thêm 130 điểm. Hà Linh cũng trả lời đúng cả 4 câu hỏi để mang về thêm 100 điểm. Kết thúc phần thi Tăng tốc, Anh Đức và Hải Đăng cùng có 185 điểm, cùng dẫn đầu đoàn leo núi. Tiếp sau là Hà Linh 135 điểm, Ngọc Hân 80 điểm.

Phần thi Tăng tốc xuất sắc của Anh Đức.

Anh Đức là người đầu tiên về đích, chọn gói câu hỏi 20-20-20. Câu đầu, Đức không có câu trả đúng. Câu 2, Anh Đức trả lời đúng để mang về thêm 20 điểm. Câu 3, Anh Đức không có câu trả lời, Hải Đăng giành quyền trả lời nhưng không có đáp án đúng. Anh Đức về chỗ với 205 điểm.

Hải Đăng còn 175 điểm và về đích với gói câu hỏi 20-20-20. Câu 1, Hải Đăng không có câu trả lời đúng và để mất điểm về Hà Linh. Câu 2, Hải Đăng không có câu trả lời. Câu 3, Hải Đăng trả lời sai và về chỗ với 155 điểm.

Hà Linh về đích với gói câu hỏi 20-20-30. Hai câu đầu, Hà Linh trả lời đúng. Câu 3, Hà Linh không có câu trả lời và để Anh Đức giành điểm. Hà Linh về chỗ với 165 điểm. Ngọc Hân về đích với gói câu hỏi 30-20-30. Hai câu đầu, Hân không có câu trả lời chính xác. Câu 3, Hân chọn ngôi sao hi vọng nhưng cũng không có câu trả lời đúng và để mất điểm về Hà Linh.

Kết quả chung cuộc, Bùi Anh Đức giành vòng nguyệt quế Cuộc thi tuần 2, tháng 2, quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 với 235 điểm, lọt vào cuộc thi tháng. Xếp sau là Võ Hà Linh với 195 điểm, Bùi Thái Hải Đăng 155 điểm, Nguyễn Võ Ngọc Hân 40 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ