Tặng quà ngư dân vươn khơi bám biển đầu năm mới

GD&TĐ - Để động viên tinh thần bám biển, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các ngư dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có chuyến thăm, tặng quà động viên ngư dân trước chuyến đi biển đầu năm mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Trần Thắng thăm, tặng quà động viên ngư dân trước chuyến đi biển đầu năm (Ảnh: A.T).
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Trần Thắng thăm, tặng quà động viên ngư dân trước chuyến đi biển đầu năm (Ảnh: A.T).

Theo đó, chiều nay, 15/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Trần Thắng cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà và động viên ngư dân trước chuyến đi biển đầu xuân mới Nhâm Dần 2022.

Tại Cảng cá Nhật Lệ (TP. Đồng Hới) Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã thăm hỏi tình hình khai thác đánh bắt thủy, hải sản của các ngư dân trong năm 2021 và công tác chuẩn bị cho chuyến ra khơi đánh bắt thủy hải sản đầu xuân mới 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc đến các chủ tàu và ngư dân sức khỏe, chuẩn bị tinh thần và điều kiện vật chất, thiết bị đánh bắt tốt nhất cho chuyến vươn khơi đầu năm mới giành nhiều thắng lợi, đạt sản lượng cao, khởi đầu cho một năm khai thác thủy sản đạt kết quả tốt.

Đồng thời, động viên tinh thần hăng say bám biển, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc của các ngư dân.

Ngư dân chuyển đá lạnh lên tàu để chuẩn bị ra khơi (Ảnh: A.T).
Ngư dân chuyển đá lạnh lên tàu để chuẩn bị ra khơi (Ảnh: A.T).

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, trong quá trình vươn khơi bám biển, cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác trên biển, phải luôn giữ thông tin liên lạc chặt chẽ với đất liền, tuân thủ nghiêm các quy định của luật pháp quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam về khai thác hải sản, đặc biệt là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Nhằm khích lệ động viên bà con vươn khơi chuyến đầu năm gặp nhiều thuận lợi, an toàn và bội thu, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trao tặng quà, áo phao, phao cứu sinh và cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân và bày tỏ mong muốn bà con ngư dân luôn phát huy trách nhiệm, giữ vững khí thế của lực lượng tuyến đầu trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ