Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 9/6, tại đồn Biên phòng Cầu Bóng, phụ nữ khối trực thuộc, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên học tập.

Quang cảnh buổi trao tặng quà.
Quang cảnh buổi trao tặng quà.

Theo đó, 10 xe đạp mỗi chiếc trị giá 1,7 triệu đồng được trao cho 10 học sinh nghèo và 10 suất học bổng cùng quà tặng mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng trao cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn 5 phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Xương Huân thành phố Nha Trang.

Cũng tại chương trình Hội phụ nữ Công ty cổ phần nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Đồn Biên phòng Cầu Bóng ký kết nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc 2 học sinh mồ côi cha, mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang (mỗi cháu 1.000.000đ/1tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi). Tổng trị giá các phần quà gần 30 triệu đồng.

Tổng trị giá các phần quà gần 30 triệu đồng.

Tổng trị giá các phần quà gần 30 triệu đồng.

Trước đó phụ nữ khối trực thuộc đã nhận đỡ đầu 3 em nhỏ mồ côi cha do dịch Covid-19, ở phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh với mức hỗ trợ mỗi em 1.000.000 đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi

Đây là chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và tiếp tục các hoạt động nhận đỡ đầu, chăm lo cho trẻ em mồ côi cha, mẹ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khu vực biên giới biển trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục phấn đấu học tập tốt đạt được ước mơ của mình…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.