Tầng ozone của Trái Đất đang dần hồi phục

Tầng ozone, tấm lá chắn của Trái Đất, giúp bảo vệ chúng ta khỏi tia cực tím, có vẻ như đang dần hồi phục sau khi nhiều lỗ thủng bị phát hiện vào những năm 1980.

Tầng ozone của Trái Đất đang dần hồi phục

Theo BBC, vùng ozone tại Bắc bán cầu có thể hoàn toàn hồi phục vào khoảng những năm 2030, tương tự tại Nam Cực vào những năm 2060.

Liên Hợp Quốc nhận định, đó là minh chứng rõ ràng cho những điều mà thỏa thuận toàn cầu có thể đạt được.

Tầng ozone từng bị hư hại bởi các chất hóa học nhân tạo có tên chlorofluorocarbons (CFCs).

Nam cực

Chức năng của tầng ozone là gì?

Tầng ozone xuất hiện ở độ cao khoảng gần 10km tính từ Trái Đất.

Ozone là một dạng không màu của oxy, trong phân tử của nó chứa 3 nguyên tử oxy thay vì 2, giúp bảo vệ Trái Đất khỏi tia cực tím, thứ có thể gây ung thư da, các vấn đề về mắt và phá hủy mùa màng.

Tầng Ozone đã bị con người hủy hoại như thế nào?

Hợp chất nhân tạo chlorofluorocarbons (CFCs) đã dần ăn mòn tầng ozone. Hợp chất này có trong những thứ quen thuộc như bình xịt, tủ lạnh, bọt cách nhiệt và máy điều hòa.

Kết quả là, vào những năm 1985, một lỗ thủng của tầng ozone được phát hiện tại Nam Cực.

Điều này tồi tệ ra sao?

Tồi tệ nhất là vào cuối những năm 1990, khoảng 10% của lớp trên tầng ozone đã biến mất.

Nhưng từ năm 2000, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, nó bắt đầu phục hồi dần khoảng 3% sau mỗi thập kỷ.

Vì sao tầng ozone có thể phục hồi?

Một thỏa thuận quốc tế có tên Nghị định thư Montreal được đưa ra, nhằm đảm bảo doanh nghiệp phải có sự lựa chọn thay thế cho các sản phẩm gây hại này. 180 quốc gia đã ký tên, đồng ý loại bỏ các hóa chất tương tự như CFCs.

Trái Đât

Vậy tức là mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp rồi phải không?

Không hẳn vậy.

Theo Brian Toon của trường đại học Colorado, đây vẫn chưa thể coi là một thành công toàn vẹn.

"Chúng ta chỉ ở điểm mà sự hồi phục có thể đang bắt đầu", ông nói, và chỉ ra một số vùng mà tầng ozone không thể lành lại.

Cũng có những quan ngại xung quanh việc tăng lượng phát thải của một số hóa chất chứa Clo có thể làm chậm tiến trình bình phục tầng ozone.

Những chất này thường được sản xuất tại Trung Quốc, dùng để sơn mạ sản phẩm và sản xuất PVC một cách không kiểm soát.

Nhiều chuyên gia lại đang nhìn nhận sự việc tầng ozone hồi phục như một bước tiến quan trọng.

"Đây thật sự là tin tốt", Paul Newman, giám đốc khoa học Trái Đất tại Trung tâm Không gian hàng không Goddard (Goddard Space Flight Centre) của NASA cho biết.

"Nếu các chất có khả năng làm suy giảm tầng ozone tiếp tục tăng lên, chúng ta sẽ gặp những hiệu ứng khủng khiếp. Chúng ta đã ngăn chặn được điều đó".

Theo Vnreview

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh trang trí trang trọng tại Bưu điện Hà Nội - Ảnh TITC.

Hà Nội rộn ràng cờ hoa trước Đại lễ

GD&TĐ - Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện trọng đại, mà còn là thời cơ để Hà Nội quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phổ biến Luật Địa chất và Khoáng sản

GD&TĐ - Hội nghị phổ biến Luật Địa chất và Khoáng sản tại và các văn bản hướng dẫn thi hành, đang diễn ra tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sáng 21/8.

Học sinh Gia Lai tựu trường ngày 29/8 để bước vào năm học mới 2025-2026.

Học sinh Gia Lai tựu trường ngày 29/8

GD&TĐ - Học sinh toàn tỉnh Gia Lai tựu trường vào ngày 29/8. Riêng lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8 nhằm củng cố kiến thức.

Đoàn công tác sở GD&ĐT chỉ đạo công tác khắc phục, tu sửa cơ sở vật chất điểm bản Bình Sơn 1, Trường Mầm non Tà Cạ (Mường Xén, Nghệ An).

Bảo đảm an toàn trường học sau lũ

GD&TĐ - Gần một tháng sau trận lũ lịch sử tràn qua nhiều xã biên giới, vùng cao Nghệ An, công tác khắc phục hậu quả của các nhà trường còn nhiều gian nan, vất vả.